Phát hoảng nữ công nhân ở Hải Dương treo cổ tự tử

'Cách đây 3 ngày địa phương chúng tôi có xảy ra một nữ công nhân treo cổ trong phòng trọ và hiện nay sự việc này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ', ông Sơ cho biết.

Mới đây, tại thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra sự việc đau lòng khi phát hiện chị Ví Thị Khăn (SN 1986) trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn (Sơn La) hiện là công nhân của Công ty TNHH giấy Việt Hảo treo cổ ngay trước cửa nhà trọ.

Theo người dân thôn Quỳnh Khê, vào khoảng 23h đêm ngày 6/7, một số người trong xóm trọ thấy chị Khăn tử vong trong trạng thái treo cổ tại khu vực nhà trọ. Lúc này, mọi người đã cấp báo cho chính quyền xã Kim Xuyên về sự việc.

Ảnh minh họa

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (8/7), ông Trần Văn Sơ – Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên cho biết: “Cách đây 3 ngày địa phương chúng tôi có xảy ra một nữ công nhân treo cổ trong phòng trọ và hiện nay sự việc này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ”.

Nhận được tin báo, Ban công an xã Kim Xuyên đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tuy nhiên do tính chất vụ việc ngoài chức năng của địa phương nên đã thông tin cho Công an huyện Kim Thành, Công an tỉnh Hải Dương về thụ lý giải quyết.

Sau khi hoàn thiện công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự và tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng.

Được biết, chị Khăn thuê nhà của một hộ dân tại thôn Quỳnh Khê được một thời gian ở trọ để thuận lợi cho công việc đi làm tại công ty.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/phat-hoang-nu-cong-nhan-o-hai-duong-treo-co-tu-tu-20170708190048855.htm