phát hiện xe tang giả chở 10 phách gỗ không có giấy tờ, nguồn gốc

Giả dạng xe tang, tài xế Ngô Đình Nga chở 10 phách gỗ không có giấy tờ xuất xứ và bị công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, thu giữ...

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vừa phát hiện một xe ô tô giả dạng xe tang để chở gỗ lậu, không có giấy tờ, xuất xứ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng khoảng 1h45 sáng 10/11, tổ tuần tra kiểm soát (thuộc Đội cảnh sát giao thông số 1, PC67 - công an tỉnh Quảng Nam) đang làm nhiệm vụ tại Km 987 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 92B - 007.33 có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu lái xe dừng kiểm tra. Được biết, trước kính xe có dán chữ thập màu đỏ giả dạng xe tang.

Khi cơ quan chức năng đề nghị xuống xe làm việc, tài xế Ngô Đình Nga (SN 1984, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cùng một người khác trên xe đạp tung cửa bỏ chạy.

Cơ quan chức năng thu giữ 10 phách gỗ không có giấy tờ, xuất xứ trên chiếc xe giả dạng xe tang

Tổ tuần tra kiểm soát bố trí lực lượng truy bắt hai người này. Nhưng do trời còn tối, các đối tượng chạy vào đồng ruộng, nên bị mất dấu vết. Khi kiểm tra trong xe 92B - 007.33, tổ tuần tra phát hiện 10 phách gỗ (nghi gỗ xoan đào) có khối lượng 2m3.

Khoảng nửa tiếng sau, tài xế Nga quay lại hiện trường và trình ra giấy phép lái xe. Tuy nhiên, người này không có giấy tờ liên quan đến xe 92B - 007.33, cũng như xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số gỗ kể trên.

Sau đó, lực lượng tuần tra đã lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế Nga và bàn giao toàn bộ tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra , làm rõ.

N.A

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phat-hien-xe-tang-gia-cho-10-phach-go-khong-co-giay-to-nguon-goc-a306047.html