Phát hiện thêm 12 máy biến thế chứa chất độc ở Quảng Ninh

(VTV Online) - Tổng cục Môi trường vừa cho biết, trong số các thiết bị triển khai lấy mẫu trên lưới điện của tỉnh Quảng Ninh có 12 máy biến thế đã qua sử dụng chứa dầu nhiễm PCB có hàm lượng vượt tiêu chuẩn cho phép.

Trong khi đó, dư luận còn đang chờ đợi giải pháp xử lý 7.000 lít dầu trong máy biến thế chứa hóa chất PCB - hóa chất siêu độc chỉ sau dioxin được lưu giữ trong điều kiện không đảm bảo tại cảng Cái Lân, cạnh vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Ngoài 12 máy biến thế chứa dầu độc vừa phát hiện thêm, một thiết bị truyền tải điện trung gian tại huyện Hoành Bồ trong quá trình bảo dưỡng cũng bị nhiễm PCB với nồng độ 84 ppm (ngưỡng cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam là 50 ppm).

Lý giải về hiện trạng này, ông Hoàng Danh Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Quảng Ninh cho biết, các máy biến thế này là tồn dư của thế hệ công nghệ hàng chục năm trước, tuy đã có một số điều tra sơ bộ, thế nhưng chưa thể xử lý.

TCKD

Nguồn VTV: http://vtv.vn/thoi-su-trong-nuoc/phat-hien-them-12-may-bien-the-chua-chat-doc-o-quang-ninh/130900.vtv