Phát hiện thêm 1 thi thể bị mắc kẹt trong tàu VTB26

PhapluatNet - Sáng 20/7, đội thợ lặn tiếp tục tiếp cận con tàu VTB26 để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, đến khoảng 9h5 đã tìm thấy thêm thi thể của một thuyền viên.

Thượng tá Hồ Quyết Thắng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao đổi với báo chí cho biết, khoảng hơn 9h sáng 20/7, đội thợ lặn đã tìm thấy thêm 1 thi thể trong con tàu VTB26 bị chìm vào rạng sáng 17/7.

6h sáng 20/7, 5 kíp thợ lặn (10 người) tiếp tục hành trình tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên tàu VTB26 đang bị chìm dưới biển gần đảo Hòn Ngư. 5 kíp thợ lặn đã liên tục thay nhau vào boong tàu bị chìm để tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Được biết, vị trí phát hiện thi thể nằm ở khu vực hành lang mạn trái tầng 2 của tàu.

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó tổng giám đốc VMRCC cho biết: “Các tàu giã cào khi chạy đến đâu phải đánh dấu đến đó để thu hẹp vùng tìm kiếm. Một cặp chạy từ Cửa Hội lên Cửa Lò, cặp còn lại chạy từ Cửa Lò ra vùng biển huyện Diễn Châu”.

Ông Lê Văn Cách, đội trưởng đội thợ lặn nói: “Hôm qua, đội thợ lặn đã tìm kiếm hết khoảng một nửa con tàu thuộc phần phía trên. Còn một số phòng nằm phía dưới đáy biển bị kẹt cứng, vẫn chưa tiếp cận được. Hiện phần lớn than trên tàu cũng đã bị đổ xuống đáy biển, chỉ còn khoảng 400 tấn vẫn còn trong khoang hàng”.

Đội thợ lặn nghi ngờ vẫn còn thuyền viên mắc kẹt trên tàu. Cũng trong sáng 20/7, lực lượng tìm kiếm tăng cường liên hệ với thuyền trưởng của các tàu cá ngư dân hoạt động hoặc đi qua khu vực này cùng phối hợp tìm nạn nhân.

Đến khoảng hơn 9h sáng phát hiện thêm thi thể của một thuyền viên - Ảnh: Tiền Phong.

Danh tính 3 nạn nhân còn mất tích có: Nguyễn Văn Xuân - đại phó, quê Thanh Hóa; Nguyễn Văn Chiêu - sỹ quan boong, quê Hải Phòng và Nguyễn Hải Quyết - thủy thủ OS, quê Hải Phòng.

Như vậy, đến thời điểm này, Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 11 thuyền viên, trong đó, 7 người được cứu sống, 4 người tử vong, còn 2 thuyền viên khác vẫn đang mất tích.

Trước đó, sáng ngày 19/7, sau 3 giờ tìm kiếm, đội thợ lặn đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Dương (28 tuổi, quê Hải Phòng) và đưa về đất liền. Được biết, anh Dương là sỹ quan máy trên con tàu gặp nạn.

Nhật Hạ (tổng hợp)

Phap luat net
Tim
bao phap luat
báo phapluat net
chìm tàu chở than
Đảo Hòn Ngư
thi thể thuyền viên
tìm kiếm thuyền viên

Ý kiến các bạn đọc

Gửi

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/phat-hien-them-1-thi-the-bi-mac-ket-trong-vtb26