Phát hiện thanh niên mang ma túy, đi xe biển số giả

Thấy nhiều nghi vấn, công an yêu cầu dừng lại thì phát hiện Đông mang theo heroin trong người, hơn thế còn điều khiển xe mang biển số giả.

Tối 8-6, thông tin từ tổ công tác Y6/141, Công an TP Hà Nội, đơn vị này vừa phát hiện một nam thanh niên mang theo ma túy trên người.

Trần Văn Đông cùng số tang vật tại cơ quan công an

Theo đó, sự việc xảy ra vào 15 giờ 30 chiều cùng ngày, tại nút giao thông Quốc lộ 5 - Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội).

Thời điểm trên, trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác Y6/141 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 30L8-8115 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên người đối tượng có một gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai mình là Trần Văn Đông (25 tuổi, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên). Đông thừa nhận chất bột trên là heroin, được anh ta mua về để sử dụng.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, cán bộ của tổ công tác phát hiện biển số của chiếc xe mà Đông đang điều khiển có nhiều dấu hiệu lạ.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với công tác xác minh, tra cứu, cơ quan chức năng đã xác định đây không phải là biển số thật được cấp cho chiếc xe. Cụ thể, biển số chính xác của xe máy này là 34B1-303.92, chủ xe tên Phạm Thị Tập (trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương).

Từ thông tin này, tổ công tác đã liên lạc với chủ xe để xác minh thông tin, tuy nhiên hiện vẫn chưa được.

Vụ việc đã được bàn giao cho công an phường sở tại tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/phat-hien-thanh-nien-mang-ma-tuy-di-xe-bien-so-gia-707551.html