Phát hiện người nghi bị Triều Tiên bắt cóc vẫn sống tại Nhật Bản

Hồi cuối tháng 11, ông Masanori Katsuki, 68 tuổi, người nghi bị Triều Tiên bắt cóc vào năm 1985 đã được phát hiện vẫn còn sống tại Nhật Bản.

Một khu làng biên giới của CHDCND Triều Tiên nhìn từ đài quan sát Dora gần khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên ở Paju. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, cảnh sát Nhật Bản ngày 30/11 cho hay, hồi cuối tháng 11, ông Masanori Katsuki, 68 tuổi, người nghi bị Triều Tiên bắt cóc vào năm 1985 đã được phát hiện vẫn còn sống tại Nhật Bản.

Giới chức cảnh sát đã bác bỏ khả năng ông Masanori Katsuki, mất tích tại Tokyo vào tháng 2/1985, bị Triều Tiên bắt cóc, đồng thời cho biết ông này không liên quan đến một sự rủi ro hay một vụ hình sự nào.

Giới chức cảnh sát cũng cho biết ông Katsuki đã mất tích sau khi trở về tạm thời từ Mỹ, nơi mà ông này làm một đầu bếp sushi. Vào thời điểm đó, ông này đang chuẩn bị rời Mỹ.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, con số những người mất tích được phân loại như những nạn nhân tiềm tàng do Triều Tiên bắt cóc đã lên tới 883 người./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-hien-nguoi-nghi-bi-trieu-tien-bat-coc-van-song-tai-nhat-ban/418733.vnp