Phát hiện một loài ếch mới ở Việt Nam

Các nhà khoa học của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phối hợp Vườn thú Cologne của Đức vừa công bố một loài ếch cây mới được phát hiện tại tỉnh Hòa Bình.

Loài ếch mới được phát hiện ở tỉnh Hòa Bình.

Loài ếch cây mới có tên khoa học là Theloderma annae Nguyen, Pham, Nguyen, Ngo & Ziegler, 2016, còn gọi Ếch cây sần an-na, được thu thập ở rừng trên núi đá vôi thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình.

Đây là loài ếch kích cỡ nhỏ, chiều dài đầu và thân khoảng 27-33 mm, mặt trên lưng màu xanh xám có vân sẫm màu trong khi họng và bụng màu nâu với các đốm trắng.

Loài ếch này có đầu dài hơn rộng; không có răng lá mía; không có gai phía trên ổ mắt; không có gờ da phía khớp chày-cổ chân; không có riềm da dọc cánh tay và ống chân.

Chi tiết về loài ếch mới được đăng trên tạp chí Zootaxa của New Zealand (số tạp chí 4168, trang 171-186, tháng 9/2016) .

Trước khi phát hiện ra loài ếch này, năm 2015, hai loài động vật chưa từng được biết đến cũng được phát hiện ở tỉnh Hòa Bình. Hai loài này gồm Thạch sùng ngón ô-ta Cyrtodactylus otai và Thạch sùng ngón bô-b-rov Cyrtodactylus bobrovi.

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/cong-nghe/phat-hien-mot-loai-ech-moi-o-viet-nam-1060942.tpo