Phát hiện manh mối đường dây buôn bán, vận chuyển…vũ khí quân dụng

Bước đầu, cơ quan Công an thu giữ 4 khẩu súng quân dụng và hơn 300 viên đạn.

Đối tượng Khoa cùng tang vật vụ án bị thu giữ

Sau thời gian lập chuyên án trinh sát, ngày 21-10, Cục CSHS (Bộ Công an) đã bắt giữ 1 đối tượng trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bước đầu, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng AR15, 1 khẩu súng CARBINE, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng dạng hơi đã tháo rời các bộ phận, cùng trên 300 viên đạn súng quân dụng các loại.

Đối tượng bị bắt là Lê Hồ Anh Khoa (30 tuổi), trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ngày 21-10, ban chuyên án nhận được nguồn tin Lê Hồ Anh Khoa sẽ mang “hàng” ra Quảng Ninh để bán cho khách. Tổ công tác của Cục CSHS lập tức phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai kế hoạch theo sát đối tượng này, và ập bắt thành công khi Khoa đang tá túc tại một khách sạn trên địa bàn phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Qua đấu tranh, Lê Hồ Anh Khoa bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án đang được Cục CSHS tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/phat-hien-manh-moi-duong-day-buon-ban-van-chuyenvu-khi-quan-dung/705989.antd