Phát hiện loạt mộ "gia đinh" cổ niên đại 1.800 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện cụm mộ cổ được xác định 1.800 năm tuổi tại tại tỉnh Giang Tây (phía đông Trung Quốc).

Phó giám đốc viện khảo cổ học và di tích văn hóa tỉnh Giang Tây cho biết, “cụm mộ cổ gồm 7 ngôi mộ được cho là của các thành viên trong cùng gia đình của thời Đông Hán (24 – 220 sau CN)” Wang Shanghai.

Được biết, những người nông dân đã phát hiện ra cụm mộ cổ này tại ngọn đồi ở làng Lingli (Giang Tây) trong khi làm ruộng vào đầu tháng 3 vừa qua. Sau đó, các nhà khảo cổ phối hợp với Bảo tàng địa phương đã thực hiện khai quật vào khoảng giữa tháng 3. Nhóm khảo cổ đã khai quật được hơn 100 hiện vật như: sứ, trang sức bạc, nhẫn vàng…

Những ngôi mộ này được sắp xếp có trật tự và giống hệt nhau, là bằng chứng khẳng định rằng các ngôi mộ này là của những người trong cùng một gia đình.

Phát hiện này đã cung cấp những dự liệu quan trọng cho nghiên cứu về văn hóa và thói quen của các gia đình truyền thống Trung Quốc

Nguồn Đất Việt: http://khoahoc.baodatviet.vn/home/khcn/thegioiquanhta/phat-hien-loat-mo-gia-dinh-co-nien-dai-1800-nam-tuoi/20124/205022.datviet