Phát hiện loài sinh vật lai giữa bọ cạp và nhện

Không như động vật thông thường, các loài côn trùng và nhện có rất nhiều chủng loại, hình dáng và kích thước khác nhau, nhưng chủng loại nhện mà người ta tìm được mới đây thì lại đậm chất kinh dị khi có ngoại hình lai tập giữa nhện và bọ cạp.

Mới dây, Thomas Acosta ở Arizona, Mỹ phát hiện sinh vật kỳ lạ đậm chất kinh dị khi có ngoại hình lai tạp giữa nhện và bọ cạp.

Ngay sau đó, Acosta đã liên lạc với chuyên gia xử lý côn trùng để giải quyết con nhện khổng lồ này. Anh cho biết mình có một con vật nuôi nhỏ tại nhà và không muốn có tai nạn gì xảy ra với nó.

Nhện lạc đà có 10 chân nhưng chỉ dùng có 8, 2 chân còn lại chỉ để cảm giác.

Nhện lạc đà có 10 chân nhưng chỉ dùng có 8, 2 chân còn lại chỉ để cảm giác.

Sau khi xem các hình ảnh mà Acosta chụp lại, các chuyên gia xử lý côn trùng xác định rằng đây là loài nhện lạc đà. Tuy vậy, nó cũng có tên gọi khác - bọ cạp gió.

Được xếp vào lớp nhện, thế nhưng nhện lạc đà không giống nhện cho lắm. Tuy chúng dài tới 15 cm và có tới 10 cái chân nhưng thực sự chỉ dùng có 8 mà thôi. Hai chân còn lại chỉ làm nhiệm vụ là cơ quan cảm giác.

Nhện lạc đà có tập quán săn mồi giống bọ cạp hơn là nhện.

Nhện lạc đà có thể phát triển to lớn đến mức đủ để ăn thịt các loài gặm nhấm nhỏ, thằn lằn và thậm chí cả một số... loài chim. Nhện lạc đà cũng là sinh vật có kích thước bộ hàm lớn nhất theo tỷ lệ cơ thể.

Mặc dù có hình dạng đáng sợ, nhưng khá may mắn là nhện lạc đà không có nọc độc. Chúng cũng rất ít khi đe dọa đến các loài động vật lớn hơn và con người.

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/the-gioi-do-day/phat-hien-loai-sinh-vat-lai-giua-bo-cap-va-nhen