Phát hiện loài ếch cây mới ở Hòa Bình

Loài ếch mới kích cỡ nhỏ, chiều dài đầu và thân khoảng 27-33 mm được giới khoa học phát hiện ở Hòa Bình.

Loài ếch mới. Ảnh: VAST

Ếch cây tên khoa học Theloderma annae Nguyen, Pham, Nguyen, Ngo & Ziegler, 2016 tìm thấy ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông (Hòa Bình). Chúng có kích cỡ nhỏ, chiều dài đầu và thân khoảng 27-33 mm, không có gai trên ổ mắt.

Lớp da trên lưng nhẵn, không có riềm da dọc cánh tay và ống chân, mặt trên lưng màu xanh xám có vân sẫm màu.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Zootaxa của New Zealand tháng 9/2016. Đây là kết quả hợp tác của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và Vườn thú Cologne (Đức).

Theo Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam/VNE

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phat-hien-loai-ech-cay-moi-o-hoa-binh-post210149.info