Phát hiện kho vũ khí 'nóng' của nhóm giết người, tàng trữ ma túy

Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ nhiều súng, đạn cùng nhiều hung khí và nhiều giấy tờ cho vay, thế chấp vay nợ.

Sáng ngày 16/8, Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra, triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ Giết người, tàng trữ ma túy , vũ khí quân dụng xảy ra ngày 31/7/2016 tại nhà số 866, ngõ 850 P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra vào cuối tháng 7/2016.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin vụ việc

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt giữ 4 đối tượng: Vũ Quang Hùng (SN: 1981, trú tại số 4 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội); Bùi Văn Chủ (SN: 1993), Vũ Văn Thủy (SN: 1991), và Hoàng Ngọc Hiếu (SN: 1991) cả 3 đối tượng cùng trú tại ngõ 99 phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội); để điều tra về hành vi Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, ma túy...

Khám xét nơi tạm trú của đối tượng Vũ Quang Hùng, Công an đã thu giữ: 11 khẩu súng (3 khẩu súng dài có ống ngắm, 8 khẩu súng ngắn), 159 viên đạn nhựa, 68 viên đạn bi màu đồng, 16 viên đạn ghém, 48 viên đạn súng K59, 217 viên đạn thể theo các loại; một hộp bên trong có 1kg đầu đạn chì; 26 bình khí, 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 2 dùi cui, 1 nỏ bắn tên; 1 túi nilon chứa 1,368 gam ma túy tổng hợp; 11,740 gram chất dẻo màu đen; 438 giấy tờ liên quan việc cho vay nợ (với tổng số tiền khoảng 4,8 tỷ đồng) và nhiều giấy tờ liên quan đến việc thế chấp cho vay nợ.

Tài liệu điều tra cho biết, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29/7/2016, Công an quận Đống Đa, Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nam thanh niên rơi từ tầng 3 (số nhà 866 đường Láng) xuống đường.

Nạn nhân là anh Phạm Văn K. (SN:1990, trú tại số nhà 886, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Anh K. vào viện cấp cứu. Bước đầu xác định nạn nhân bị gãy xương đùi bên trái và bị dập não vùng trán. Đến thời điểm này, anh T đã dần bình phục, và cung cấp lời khai cho cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa.

Số vũ khí Công an thu được tại nhà đối tượng Vũ Quang Hùng

Các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong việc làm ăn với anh K., ngày 12-6, Vũ Quang Hùng và Bùi Văn Chủ đến gặp anh K. để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Hùng đã dùng súng côn bắn một phát vào đùi anh K. Sau đó Hùng cùng Chủ bỏ đi, anh K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện và không trình báo cơ quan Công an.

Ngày 25/7, Hùng ra lệnh cho Bùi Văn Chủ, Vũ Văn Thủy và Hoàng Ngọc Hiếu đến gặp và yêu cầu anh K. lên cửa hàng trên phó Văn Cao để đối chiếu công nợ, nếu 3 ngày anh K. không đến thì gặp ở đâu sẽ đánh ở đó.

Sau 3 ngày không thấy anh K. đến, đêm ngày 29/7, Hiếu điều khiển xe máy chở Thùy đến nhà anh K. ở đường Láng để đánh vào đòi nợ. Khi đến nơi, Hiếu nhặt một cục bê tông cùng Thùy đi lên phòng của anh K. ở tầng 3, gõ cửa.

Anh K. ra mở cửa thì bị Hiếu cầm cục bê tông đập vào đầu nhưng anh K. đỡ được. Ngay lập tức, hai đối tượng dùng các vật dụng trong phòng như cốc, dao, tuýp sắt tấn công... Anh K. bỏ chạy, chèo ra ngoài ban công tìm cách bỏ trốn, Hiếu lao vào đẩy anh K. ngã xuống đường.

Khi Hiếu và Thùy đi xuống đường lấy xe, thấy anh K. nằm cạnh đuôi xe, Hiếu tiếp tục đá vào sườn nạn nhân rồi sau đó hai đối tượng lên xe bỏ trốn.

Hiện Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Báo Công an TP. Hồ Chí Minh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/phat-hien-kho-vu-khi-nong-cua-nhom-giet-nguoi-buon-ma-tuy-d98121.html