Phát hiện gần 9.000 máy chủ chứa phần mềm độc hại ở Đông Nam Á

Các nhà điều tra đến từ 7 nước Đông Nam Á vừa phát hiện gần 9.000 máy chủ chứa phần mềm độc hại và hàng trăm website ở khu vực ASEAN có nguy cơ nhiễm mã độc.

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ngày 24/4 cho biết tổ chức này và các nhà điều tra đến từ 7 nước Đông Nam Á đã tiến hành một chiến dịch chống tội phạm mạng chung, theo đó, phát hiện gần 9.000 máy chủ chứa phần mềm độc hại và hàng trăm website ở khu vực ASEAN có nguy cơ nhiễm mã độc.

Chiến dịch này phát hiện các máy chủ chứa phần mềm độc hại có nguy cơ phát tán nhiều loại phần mềm trong đó có phần mềm được thiết kế để nhắm vào các thể chế tài chính, phần mềm tống tiền (ransomware), các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và phát tán thư rác. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng phát hiện gần 270 website bị nhiễm mã độc, trong số đó có một số website chính phủ có thể chứa dữ liệu cá nhân của công dân.

Theo Interpol, tham gia chiến dịch trên có cả các chuyên gia đến từ 7 công ty tư nhân, trong khi Trung Quốc đã cung cấp một số thông tin tình báo mạng. Chiến dịch này được tiến hành sau khi Bộ Quốc phòng Singapore bị tin tặc tấn công, theo đó, dữ liệu cá nhân của 850 sĩ quan và nhân viên quốc phòng bị đánh cắp. Bộ Quốc phòng Singapore cho rằng đây là vụ tấn công "có chủ đích và đã được lên kế hoạch cẩn thận"./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/phat-hien-gan-9-000-may-chu-chua-phan-mem-doc-hai-o-dong-nam-a/42273.html