Phát hiện đĩa cổ ở nơi nghi chôn cất vua Quang Trung

Một chiếc đĩa cổ nằm ở độ sâu 1,5m vừa được các nhà khảo cổ tìm thấy tại hố đào thăm dò khu vực gò Dương Xuân, nơi nghi chôn cất vua Quang Trung.

Sáng 12/10, đoàn thăm dò khảo cổ học đã phát hiện một đĩa ngọc tại hố đào trước chùa Vạn Phước (Trường An, TP Huế).

Chiếc đĩa có đường kính hơn 10cm, được phát hiện dưới hố sâu gần 1,5m. Đây là hiện vật nguyên vẹn nhất được tìm thấy đến nay tại 5 hố đào khu vực ấp Bình An, nơi nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho rằng từng có cung điện Đan Dương. Phía trước đĩa có một chữ tiếng Trung. Mặt sau đĩa không có họa tiết gì, niên đại chưa được xác định.

Chiếc đĩa cổ còn nguyên vẹn. (ảnh: Võ Thạnh).

Theo các nhà nghiên cứu, việc phát hiện đĩa ngọc góp phần củng cố thêm tư liệu phục vụ thăm dò tại gò Dương Xuân.

Trước đó, tại hố thăm dò số 5 tại nhà dân địa chỉ 13/120 Điện Biên Phủ, các nhà khảo cổ phát hiện một lớp đá chồng xếp lên nhau. Tại hố thăm dò ở chùa Thuyền Lâm, cán bộ khảo cổ cũng tìm thấy một om vỡ và một số gạch, ngói vỡ.

Lớp đá được phát hiện tại hố số 5 của một nhà dân. (Ảnh: Võ Thạnh).

PGS.TS Bùi Văn Liêm - Viện phó Viện Khảo cổ học cho biết, nhiều hiện vật đã được phát hiện tại 5 hố như đồng, sắt, sành, sứ có dấu hiệu của công trình kiến trúc. Tuy vậy, cơ sở để kết luận có tồn tại thành quách, cung điện hay mộ táng ở khu vực này chưa rõ ràng nên cần tiếp tục thăm dò.

Niên đại những hiện vật đang được xác định.

Việc thăm dò gò Dương Xuân (Trường An, TP Huế) với diện tích 22 m2 được Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế phối hợp với Viện Khảo cổ học thực hiện từ 30/9 đến 15/10.

Theo VNE

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phat-hien-dia-co-o-noi-nghi-chon-cat-vua-quang-trung-post211387.info