Phát hiện đáng báo động: Thêm đường lây truyền của dịch virus Zika

Hiện virus Zika vẫn tiếp tục hoành hành tại nhiều nước trên thế giới. Nguy hiểm hơn, Mỹ còn phát hiện ra đường lây truyền mới của loại virus này.

Virus Zika tiếp tục tấn công nhiều nước

Theo Bộ trưởng Y tế công cộng Maggie De Block, không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh Zika ở Bỉ do không có loại muỗi gây bệnh Aedes. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế De Block cũng khuyên người dân hạn chế đi du lịch tới các khu vực nhiễm bệnh, đặc biệt là vùng Nam Mỹ. Đồng thời ông cũng khuyến cáo các phụ nữ đang mang bầu hoặc chuẩn bị có thai không nên đi du lịch đến Nam Mỹ.

Cách đây ít ngày, chính quyền bang Florida của Mỹ cũng thông báo vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm virus Zika mới không có dấu hiệu lây nhiễm từ nước ngoài.

Bộ Y tế bang Florida cho biết, cơ quan này đang mở rộng điều tra với 2 ca nhiễm mới phát hiện tại các quận Miami-Dade và Broward và kêu gọi người dân cùng khách du lịch hợp tác với lực lượng chức năng.

Cho tới nay, Mỹ đã có 381 ca nhiễm Zika song đều là các trường hợp trở về từ vùng có dịch. Nếu các ca nhiễm mới này được xác nhận, điều này đồng nghĩa với việc muỗi Aedes aegypti mang virus Zika đã xuất hiện tại Mỹ.

Giới chức y tế Mỹ đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra dịch Zika tại nước này sau nhiều đợt bùng phát tại các khu vực Trung và Nam Mỹ cùng Caribe.Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa muỗi đốt cho tới nay vẫn chưa đạt hiệu quả.

Hiện virus Zika tấn công nhiều nước trên thế giới. Ảnh minh họa

Trong khi đó, Paraguay cũng thông báo 2 trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên mắc chứng đầu nhỏ liên quan tới virus Zika. Phát biểu họp báo, Bộ Y tế nước này cho biết phòng nghiên cứu trung ương đã xác nhận thông tin trên.

Hiện, virus Zika đã xuất hiện tại hơn 50 quốc gia trên thế giới và bùng phát khắp khu vực Mỹ Latinh, song chưa có vắc xin phòng ngừa hay thuốc đặc trị. Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt bùng phát virus Zika này.

Theo dự đoán, hiện có khoảng 90 triệu người trong toàn bộ Mỹ Latin và Caribe có thể đã bị nhiễm bệnh vào lúc cuối của mùa dịch. Riêng châu Âu có 862 trường hợp nhiễm virus Zika tại 14 quốc gia. Pháp đứng đầu với 616 trường hợp, sau đó là Tây Ban Nha với 21% người nước ngoài sống tại đây trở về từ khu vực Mỹ Latin và Caribe - nơi họ có mối quan hệ khăng khít.

Tính đến ngày 22/7, Tây Ban Nha ghi nhận 190 trường hợp nhiễm bệnh trong đó chỉ duy nhất một phụ nữ nhiễm bệnh qua đường tình dục, số còn lại đều nhiễm virus trong chuyến du lịch tới Mỹ Latin. Hôm 25/7 vừa qua, một phụ nữ nhiễm virus Zika đã sinh một em bé ở Tây Ban Nha. Đây được coi là trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên ở châu Âu bị mắc chứng đầu nhỏ.

Con đường lây nhiễm mới

Trong một diễn biến đáng báo động về virus Zika, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố trường hợp đầu tiên lây qua đường quan hệ tình dục từ phụ nữ sang đàn ông.

Theo tìm hiểu của các trung tâm, một phụ nữ trong độ tuổi 20 trải qua quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình vào ngày trở về từ một quốc gia đang chứng kiến dịch Zika hoành hành. Ngay hôm sau, bệnh nhân nữ bắt đầu phát các triệu chứng mắc bệnh, bao gồm sốt, phát ban, mệt mỏi, đau cơ bắp, kèm theo cảm giác tê ngứa ngón chân, ngón tay.

Trước những triệu trứng trên, sau khi đi khám cô gái được bác sĩ chẩn đoán dương tính với Zika và người bệnh được chuyển đến Sở Y tế TP.New York.

Đúng một tuần sau khi quan hệ, bạn tình nam giới, bắt đầu lộ các dấu hiệu tương tự, như sốt, phát ban, đau khớp, mắt đỏ, dù không hề xuất ngoại trong hơn một năm. Hai ngày sau, ca này cũng được gửi đến sở y tế để kiểm tra, và kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính với Zika, trong khi xét nghiệm máu bình thường. Kết luận là bệnh nhân bị nhiễm virus Zika từ bạn tình nữ giới.

Từ ca đầu tiên trên thế giới ghi nhận trường hợp nữ truyền nam qua sinh hoạt tình dục, các chuyên gia đã nắm manh mối về khả năng virus Zika có thể ẩn nấp trong bộ phận sinh dục nữ khi nghiên cứu một trường hợp trước đó.

Trong một trường hợp khác, trước đó, các nhà nghiên cứu dẫn báo cáo trên chuyên san The Lancet Infectious Diseases, một phụ nữ 27 tuổi tại Guadeloupean, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, mắc Zika hồi tháng 5.

Dù Zika không xuất hiện trong máu và nước tiểu vào ngày thứ 11 kể từ khi cô ngã bệnh, màng cổ tử cung của bệnh nhân vẫn dương tính với virus. Và trong một nghiên cứu gần đây được thực hiện trên khỉ nâu, vi rút vẫn bám trụ dai dẳng trong dịch âm đạo của 3 khỉ cái chưa thụ thai.

Do lâu nay giới chuyên gia cho rằng con đường truyền bệnh Zika là từ đàn ông sang phụ nữ hoặc từ đàn ông sang đàn ông nên đây là một phát hiện đáng ghi nhận từ các nhà nghiên cứu.

Trước diễn biến mới, CDC buộc phải ngay lập tức thay đổi chỉ dẫn dành cho thai phụ. Hoặc nếu được thì thai phụ nên ngưng sinh hoạt tình dục trong giai đoạn thai nghén, theo báo cáo trên chuyên san Morbidity and Mortality Weekly Report của CDC.

An Thiên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/phat-hien-dang-bao-dong-them-duong-lay-truyen-cua-dich-virus-zika-d19781.html