Phát hiện 'đá trứng' kỳ lạ trên bề mặt hành tinh đỏ

Tàu thăm dò Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện một thiên thạch kim loại trên bề mặt sao Hỏa.

TIN LIÊN QUAN

Lại tìm thấy mặt người 'bí ẩn' trên sao Hỏa

Phát hiện khỉ đột và lạc đà trên sao Hỏa

Những bí mật 'động trời' được phát hiện trên bề mặt sao Hỏa

Con người có thể lên sao Hỏa trong 9 năm tới

Trong khi khám phá khu vực núi Sharp trên sao Hỏa đầu tuần này, tàu thăm dò Curiosity đã bất ngờ phát hiện một thiên thạch có cấu tạo bằng kim loại. Các nhà khoa học của NASA sau đó đã đặt tên cho nó là 'đá trứng'.

Phân tích hình cảnh cận cảnh do camera của tàu thăm dò Curiosity ghi lại, các chuyên gia tại trường đại học bang Arizona ở Mỹ cho rằng vật thể lạ có cấu tạo từ sắt-niken.

Tàu thăm dò Curiosity phát hiện một thiên thạch có cấu tạo kỳ lạ trên sao Hỏa

Đây là loại hợp kim được tìm thấy trong lõi của các hành tinh và được sử dụng để chế tạo pin có độ bền cao.

Các nhà khoa học cho rằng thiên thể kim loại dường như có nguồn gốc từ lõi của một hành tinh lùn trong vũ trụ.

Nó rơi xuống sao Hỏa từ vành đai thiên thạch có quỹ đạo quay giữa sao Hỏa và sao Mộc.

Cận cảnh thiên thạch có cấu tạo từ kim loại trên sao Hỏa

Bề mặt của thiên thạch kim loại tương đối nhẵn nhưng bị rỗ và méo mó một vài điểm do tác động của thời tiết khắc nghiệt trên sao Hỏa.

'Sao Hỏa là nơi lý tưởng để tìm kiếm các thiên thạch', nhà khoa học Deborah Byrd cho biết. 'Đây không phải là thiên thạch đầu tiên được tìm thấy trên hành tinh đỏ'.

Các thiên thạch có thể tồn tại hàng triệu năm trên sao Hỏa do bầu khí quyền của hành tinh này thiếu oxy và hơi ẩm.

Theo Danviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/vui/phat-hien-da-trung-ky-la-tren-be-mat-hanh-tinh-do.html