Phát hiện công nhân cùng dãy trọ chết trong tư thế treo cổ

Chiều ngày 8.11, một số công nhân cùng dãy trọ hốt hoảng khi phát hiện một công nhân cùng khu trọ thuộc KP3, P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, chết trong tư thế treo cổ .

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Quý, 26 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Nông.

Theo một số công nhân cùng dãy trọ, vào khoảng 16h cùng ngày thì phát hiện có nước từ trong phòng số 6 của khu trọ của anh Quý chảy ra với mùi hôi bốc khó chịu. Khi mọi người gõ cửa gọi anh Quý thì không thấy trả lời.

Nghĩ chuyện chẳng lành mọi người phá cửa vào thì tá hóa phát hiện anh Quý chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ, thi thể anh Quý đã trương phình và trong tình trạng phân hủy.

Theo chủ trọ ông Trịnh Quốc Hoàng, anh quý đến thuê trọ tại đây được nửa năm nay.

Quý sống khá hiền lành và khép kín, trong mấy ngày qua thấy phòng Quý đóng cửa nhưng cũng không để ý vì cứ nghĩ Quý làm ca về ngủ ngày.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Theo nhận định của cơ quan chức năng thì anh Quý có thể chết cách thời điểm phát hiện khoảng 3 ngày.

Sỹ Lê

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/phat-hien-cong-nhan-cung-day-tro-chet-trong-tu-the-treo-co-609328.bld