Phát hiện cơ sở làm giá đỗ "ngậm" hóa chất Trung Quốc

H.Lan

(Cadn.com.vn) - TT- HUẾ - Ngày 29-9, Phó trưởng CATP Huế Võ Văn Sáu cùng đoàn cán bộ của Đội CSPCTP về Môi trường CATP Huế tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh làm giá đỗ tại địa chỉ 5/2-Hồ Xuân Hương (P. Phú Hiệp, TP Huế, TT- Huế) do ông Trần Công Thành làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CA phát hiện có 60 bao đậu xanh, mỗi bao có trọng lượng 50kg và 200 gói hóa chất, mỗi gói chứa 20 ống dạng nước sử dụng để làm giá đỗ. Trên mỗi bao đậu xanh và các gói hóa chất đều có nhãn mác ghi bằng chữ Trung Quốc. Ngoài ra, có 44 thùng giá đỗ đang ủ chờ xuất ra thị trường.

Nếu nhìn bên ngoài thì giá "ngậm" hóa chất cũng như giá sạch.

Qua đấu tranh khai thác, ông Thành cho biết: Theo công thức, cứ mỗi thùng sẽ được trộn 10 kg đậu xanh và khoảng 20 lít nước pha với 2 ống hóa chất sẽ cho ra khoảng 60 đến 70 kg giá đỗ. Toàn bộ các sản phẩm sử dụng để làm giá đỗ theo ông Thành khai nhận, được nhập từ Lạng Sơn vào. Một cán bộ cảnh sát môi trường có mặt tại cơ sở làm giá của ông Thành, khi cầm một nắm giá lên để quan sát thì cho rằng: Loại giá này giống như loại giá làm thủ công, bởi vì giá có rễ dài nên người tiêu dùng rất khó phân biệt đâu là giá sạch và đâu là giá bẩn. Khi được CA hỏi, việc sử dụng hóa chất để giúp cây giá sinh trưởng, phát triển tốt thì có nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng hay không, ông Thành lắc đầu.

Theo khai nhận của ông Thành, mỗi ngày ông xuất ra chợ đầu mối Phú Hậu (chợ đầu mối lớn nhất ở TT-Huế) khoảng 5 tạ giá đỗ sinh trưởng nhờ hóa chất. Đây cũng là một trong hai cơ sở làm giá quy mô lớn ở Huế. Một số tiểu thương bán hàng lagim tại chợ đầu mối Phú Hậu, lâu nay lấy giá tại cơ sở của ông Thành cho biết, họ chủ yếu cung cấp cho các quán cơm, quán bún, một số chợ trên địa bàn TP Huế và cả chợ huyện.

Hóa chất để hòa vào nước khi làm giá có màu trắng đục, trên từng ống không hề có nhãn mác.

Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng CATP Huế cho biết: Đội CSPCTP về Môi trường CATP Huế đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa tại cơ sở ông Thành và đang tiến hành lấy mẫu thử, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_155397_pha-t-hie-n-co-so-la-m-gia-do-nga-m-ho-a-cha-t-tru.aspx