Phát hiện chiếc răng giả 'sống' trong đường thở người đàn ông hơn 2 năm

Bị va quẹt với xe gắn máy, té ngã rồi ngất xỉu nhưng các bác sĩ không phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu gì bất thường. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, khó thở... Cuối cùng sau hơn 2 năm, các bác sĩ phát hiện chiếc răng giả nằm chắn ngang thanh môn, bệnh nhân có nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào.

Ngày 8.8, thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho hay bệnh viện này vừa tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhân bị răng giả rơi vào trong đường thở suốt hơn 2 năm qua. Bệnh nhân là anh Lân Thanh Đoàn (39 tuổi, ngụ ở quận 8, TP.HCM).

Bác sĩ Nguyễn Quang Tú, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết qua kết quả chụp CTscan, các bác sĩ phát hiện trong cổ họng của người bệnh có dị vật. Dị vật này chắn ngang thanh môn, chia đường thở ra làm 2.

Qua khai thác bệnh sử, được biết cách nay khoảng 2 năm, anh Đoàn chạy xe máy va vẹt với một chiếc xe máy khác rồi té ngã bất tỉnh. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện gần đó. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ không phát hiện bất thường gì ở bệnh nhân nên cho về nhà.

Thời gian sau đó, anh thường có cảm giác mệt mỏi, khàn tiếng, khó thở, nhưng nghĩ do dư chấn của vụ tai nạn nên không đi thăm khám. Gần đây, đêm nào anh Đoàn cảm giác rất mệt mỏi, nhiều đêm đang ngủ anh phải thức giấc do khó thở.

Từ những thông tin trên của người bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng nhận định dị vật nằm trong đường thở của bệnh nhân Đoàn chính là một phần của hàm răng giả, bị rơi vào thanh môn trong khi người bệnh gặp tai nạn giao thông.

Theo bác sĩ Tú cho biết do dị vật này nằm trong cổ họng của bệnh nhân quá lâu nên đây gây viêm nhiễm hơn 2/3 thanh môn, làm đường thở ngày càng nhỏ dần, chính vì vậy mà người bệnh thường xuyên thấy mệt mỏi, khó thở...Trước tình hình trên các bác sĩ đã quyết định nội soi để lấy dị vật trên ra khỏi đường thở.

“Sau hơn 20 phút thực hiện nội soi, ê-kíp bác sĩ đã lấy được phần hàm răng giả ra ngoài. Hiện sức khỏe người bệnh đang tiến triển khá tốt”, bác sĩ Tú thông tin.

Bác sĩ Tú cho biết sở dĩ dị vật không được phát hiện sớm là do người bệnh không nghĩ tới việc nuốt phải hàm răng giả. Hơn nữa dị vật bằng vật liệu nhựa, chiếm 2/3 thanh môn nên vẫn có thể thở được, làm người bệnh khó phát hiện ra.

“Trong trường hợp này, nếu bệnh nhân không phát hiện kịp thời, đường thở có thể bị bít lại, người bệnh có thể đột tử bất cứ lúc nào”, bác sĩ Tú nói.

Theo Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, mỗi năm bệnh viện này tiếp nhận 20 - 30 trường hợp nuốt phải răng giả trong khi ăn uống.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/phat-hien-chiec-rang-gia-song-trong-duong-tho-nguoi-dan-ong-hon-2-nam-69000.html