Phát hiện 370 cây cần sa trong rẫy cà phê

Ngày 16.10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết vừa phát hiện một vụ trồng cây cần sa tại rẫy cà phê của ông Nguyễn Công Sơn (45 tuổi) trú tại thôn 9, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút.

Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện có hơn 370 cây cần sa (cao từ 0,8 đến 1,5 m, với khối lượng 280 kg) được trồng xen trong rẫy cà phê đang đến giai đoạn sắp thu hoạch.

Ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện hàng trăm cây cần sa con cao từ 2 – 3cm đang ươm trong các bịch ni lông; 18 kg lá, cành cây cần sa khô đang phơi để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Qua khai thác, bước đầu Nguyễn Công Sơn khai nhận được một người tên Hùng (chưa xác định lai lịch địa chỉ) đến nhờ trồng cây cần sa đến khi thu hoạch sẽ được trả 50.000 đ/cây. Hùng đã đưa trước cho Sơn số tiền 15 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an huyện Cư Jút đang tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy toàn bộ số cần sa trên và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Phan Bá

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-hien-370-cay-can-sa-trong-ray-ca-phe-755627.html