Phát hiện 2 xe tải chở máy móc cũ không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện và bắt giữ 2 xe tải chứa nhiều hàng hóa, máy móc không rõ nguồn gốc lưu thông trên quốc lộ.

Khoảng 6h sáng 24/2, Đội quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam) phối hợp với Trạm CSGT Thăng Bình (Công an tỉnh Quảng Nam) tuần tra trên quốc lộ 1A thì phát hiện xe tải biển số TP.HCM, do tài xế Phạm Văn Nam (38 tuổi, trú tỉnh Nam Định) điều khiển theo hướng nam - bắc, có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Số hàng lậu được phát hiện trên 2 xe tải. Ảnh: C.Đại.

Qua kiểm tra phát hiện 44 máy nóng lạnh, 34 máy phát điện và các máy móc phục vụ nông nghiệp mang nhãn nước ngoài đã qua sử dụng... Nam tài xế đã không xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc của lô hàng nên lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Cùng ngày, trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), nhà chức trách đã bắt giữ xe tải do tài xế Nguyễn Văn Xuân (30 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) đang lưu thông theo hướng nam - bắc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô chở 7 xe nâng các loại và hơn 9.000 m vải phủ keo.

Quốc lộ 1A qua huyện Thăng Bình (Quảng Nam), nơi phát hiện 2 chiếc xe tải chở hàng không rõ nguồn gốc. Ảnh: Google Maps.

Đức Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phat-hien-2-xe-tai-cho-may-moc-cu-khong-ro-nguon-goc-post723370.html