Phát hiện 100 thi thể bị chặt đầu trong một trường học

Một hố chôn tập thể chứa thi thể 100 người bị chặt đầu vừa được tìm thấy bên trong một trường học ở phía nam thành phố Mosul - CNN dẫn nguồn tin quân đội Iraq cho biết hôm 7.11.

Cảnh sát Iraq tại vùng đồi nhìn sang Hammam al-Alil.

Theo quân đội Iraq, ngôi mộ tập thể được phát hiện ở trường nông nghiệp, ngoại ô Hammam al-Alil, thị trấn đã được giành lại từ tay IS. "Các băng đảng IS vẫn tiếp tục phạm tội ác chống lại loài người" - tuyên bố của quân đội Iraq cho hay.

Các nhóm chuyên gia đang được cử đến hiện trường để điều tra vụ giết người. Chặt đầu và hố chôn tập thể là dấu hiệu của nhóm khủng bố Hồi giáo Sunni.

Lực lượng cảnh sát và quân đội Iraq đã tấn công thị trấn Hammam al-Alil, cách Mosul 30km về phía nam, hôm 5.11.

Kể từ ngày 17.10, liên quân hùng hậu của Iraq đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm chiếm lại Mosul, thành trì chính của IS trong hai năm qua.

Mosul là thành phố đông dân thứ hai ở Iraq, sau Baghdad, với 1.2 triệu dân. Cho đến nay hơn 34.000 người đã phải di dời do các chiến dịch quân sự - theo Tổ chức Di cư Quốc tế.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/phat-hien-100-thi-the-bi-chat-dau-trong-mot-truong-hoc-609015.bld