Phật giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày khai đạo

Ngày 22/6, nhằm ngày (18/5 âm lịch), tại Tổ đình, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) long trọng tổ chức Đại lễ 77 năm ngày khai đạo PGHH.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQVN Lê Bá Trình tặng lẵng hoa chúc mừng Đại lễ.

Đến dự Đại lễ có ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, cùng hàng trăm nghìn tín đồ PGHH khắp nơi quy tụ về.

Mở đầu bài phát biểu khai mạc tại Đại lễ, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH cho biết: Toàn thể Ban Trị sự, cùng bà con tín đồ PGHH chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, MTTQVN từ Trung ương đến địa phương để toàn đạo hoàn thành sứ mệnh của mình, giúp toàn thể tín đồ PGHH luôn đoàn kết gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt các chương trình Đạo sự theo Hiến chương Giáo hội, giữ đúng tôn chỉ, giáo lý chân truyền, báo đáp Tứ Ân; hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giúp tín đồ phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đồng thời tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

Tại Đại lễ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Lê Bá Trình đọc thư chúc mừng của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt NamNguyễn Thiện Nhân chúc mừng Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo một mùa lễ Khai đạo tràn đầy niềm vui, an lạc và đoàn kết.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nhấn mạnh: Trong 77 năm qua, kể từ khi được khai sáng đến nay, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã nêu cao chính pháp, giữ gìn giáo lý chân truyền, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp, truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tham gia đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân kỉ niệm 77 năm ngày Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo PGHH, Ban Trị sự Giáo hội PGHH đã truyền tải tâm thư đến toàn thể đồng đạo PGHH tiếp tục lấy công tác phổ truyền giáo lí làm trung tâm, góp phần tích cực bảo tồn, phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc; Đẩy mạnh, các hoạt động từ thiện xã hội, đem lại phước lộc cho đồng đạo, đồng bào; Ngăn ngừa và đẩy lùi các biến tướng xa rời tôn chỉ giáo lí, bồi dưỡng nhân tài cho đạo và phục vụ đất nước; Cùng chính quyền địa phương các cấp hoàn thành “Chương trình xây dựng nông thôn mới” hướng đến mục tiêu cao đẹp xây dựng Tổ quốc Việt Nam “Dân giàu – nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh”, đủ sức hội nhập khu vực và quốc tế.

Ông Lê Bá Trình thăm, tặng quà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi giông lốc tại phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên.

Ông Lê Bá Trình thăm tặng quà các gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có công với Cách mạng tại thị trấn Phú Mỹ.

Trước đó, trong chuyến thăm và làm việc tại An Giang, Phó chủ tịch Lê Bá Trình đến thăm tặng quà bà con bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy tại An Giang vào đêm 18/6 đến rạng sáng 19/6 làm hàng trăm căn nhà ở An Giang bị hư hại.

Trong cơn lốc xoáy này, 643 hộ bị ảnh hưởng nặng trong đó có 40 hộ bị sập hoàn toàn. Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 10 hộ tại phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi giông lốc, mỗi hộ 3 triệu đồng.

Đoàn công tác còn đến thăm các gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có công với Cách mạng tại Thị trấn Phú Mỹ, Kiên Giang.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời nhắn gửi các gia đình trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, đúng với mục tiêu “tốt đời đẹp đạo”.

Tuấn Quang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/phat-giao-hoa-hao-to-chuc-ky-niem-77-nam-ngay-khai-dao/107847