Phát giác khủng bố liên quan đến IS, Philippines nâng cảnh báo mức cao nhất

Sau khi phát hiện một âm mưu đánh bom liên quan đến IS, Philippines đã nâng cảnh báo khủng bố lên cấp cao nhất.

Vnexpress đưa tin, Philippines vừa nâng cảnh báo khủng bố lên cấp cao nhất sau khi phát giác âm mưu tấn công một công viên của các phiến quân dính líu tới nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông Ronald dela Rosa, GĐ cảnh sát trưởng quốc gia Philippines, cho hay âm mưu trên bị bại lộ do hai kẻ bị bắt trong âm mưu đánh bom gần sứ quán Mỹ hồi đầu tuần khai ra.

"Những kẻ này đã lên kế hoạch kích nổ một quả bom ở công viên nhưng thất bại, sau đó chúng cài đặt một thiết bị nổ gần sứ quán Mỹ", Reuters dẫn lời ông dela Rosa nói trong cuộc họp báo ngày 1/12 vừa qua.

Hai nghi phạm âm mưu đánh bom công viên và sứ quán Mỹ ở Manila hồi đầu tuần. Ảnh: AP

Ngoài ra, báo Thanh niên cũng dẫn lời ông Dela Rosa rằng, mọi người thận trọng nhưng đừng hoảng sợ và vui vẻ với mùa Giáng sinh sắp tới, bởi các chốt kiểm soát sẽ được thiết lập xung quanh thủ đô và cảnh sát sẽ truy lùng những nhóm khủng bố bị khả nghi.

Trước đó cũng đã đưa tin, hồi đầu tuần, một người quét đường phát hiện một chiếc điện thoại di động có dây nối với một quả bom gần đại sứ quán Mỹ. Cảnh sát đã kích nổ quả bom một cách an toàn.

Lính Philippines tại một chốt gác ở tỉnh Sulu, miền nam Mindanao.AFP

Cảnh sát truy tìm dấu vết dựa theo số điện thoại trong máy và bắt giữ một người đàn ông ở phía bắc Manila. Sau đó, cảnh sát bắt người đàn ông thứ hai được cho là lái một chiếc ô tô và đặt chất nổ gần sứ quán Mỹ.

Các tỉnh miền nam Philippines nhiều thập kỷ qua là mảnh đất màu mỡ của phiến quân Hồi giáo.

Tổng thống Rodrigo Duterte cảnh báo các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tìm cách thiết lập căn cứ ở Philippines khi bị mất dần căn cứ ở Iraq và Syria.

IS bắt đầu hoạt động vào năm 2004 từ một nhóm phần tử al Qaeda tại Iraq, trước khi nhóm này tách ra thành tổ chức riêng biệt có tên là IS 2 năm sau đó. IS là đồng minh và có nhiều điểm tương đồng với tổ chức al Qaeda của Osama bin Laden: cả hai đều chiến đấu chống quân đội của các quốc gia phía Tây nhằm phát triển một quốc gia Hồi giáo.

Tuy nhiên IS – Không giống như al Qaeda, đã tan rã vào hồi đầu năm 2014 – đã chứng minh tổ chức của mình tàn bạo hơn và kiểm soát lãnh thổ đã chiếm được một cách hiệu quả hơn.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Link nguồn: http://edition.cnn.com

(tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/phat-giac-khung-bo-lien-quan-den-is-philippines-nang-canh-bao-muc-cao-a172487.html