Phát động thi đua vì sự thành công của dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Tối 23.8, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn đã diễn ra lễ phát động thi đua hoàn thành giai đoạn khởi động và chạy thử Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - dự và phát biểu phát động thi đua.

Lãnh đạo TLĐ, LĐLĐ tỉnh cùng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí, Cty Lọc hoá dầu Nghi Sơn chứng kiến nội dung ký kết thi đua. Ảnh: X.H

Tại lễ phát động, bà Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch CĐ dầu khí Việt Nam - đã thông qua nội dung phát động thi đua với 5 điểm chính như: Ra sức thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quản lý công trình; CĐ phối hợp với Cty chăm lo tốt cho đời sống CNLĐ, đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề, mang lại thu nhập ổn định cho CNLĐ; khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể xuất sắc, xây dựng các điển hình tiêu biểu..

Bà Nghiêm Thuỳ Lan kêu gọi: “Với truyền thống anh hùng của những người tìm lửa, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, CNV của Cty Lọc hoá dầu Nghi Sơn hãy đồng tâm hiệp lực, phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành khởi động, chạy thử nhà máy đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của phong trào thi đua”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - phát biểu tại lễ phát động thi đua.

Ông Lê Ngọc Loan - công nhân Cty Lọc hoá dầu Nghi Sơn - đại diện NLĐ - phát biểu, cam kết sẽ phát huy cao nhất tinh thần của những người đi tìm lửa, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, việc hôm nay không để ngày mai, ra sức thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Mitsuru Yamanaka - Tổng Giám đốc Cty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn - cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với CĐ ngành dầu khí, CĐ KKT Nghi Sơn, với chính quyền địa phương, các cấp quản lý và các đối tác, đảm bảo quá trình chạy thử thành công, sớm đưa nhà máy vào vận hành thương mại.

“Cty sẽ nỗ lực hết mình để NLĐ Việt Nam và các chuyên gia quốc tế cùng nhau tạo dựng môi trường làm việc an toàn, thoải mái, phù hợp với pháp luật Việt Nam, đồng thời chú trọng đời sống văn hoá và tinh thần của NLĐ, xây dựng DN ở đó nhân viên, NLĐ ngày càng gắn bó với Cty. Chúng tôi quyết tâm xây dựng nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn ngày càng phát triển nhanh chóng và bền vững” - ông Mitsuru Yamanaka khẳng định.

Ông Mitsuru Yamanaka - TGĐ Cty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Ảnh: X.H.

Lễ phát động thi đua hoàn thành giai đoạn khởi động và chạy thử Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn được diễn ra trong thời khắc lịch sử khi cùng ngày, tàu chở dầu siêu trường mang tên Millenium sau hải trình 18 ngày, vượt qua 8.300km từ Kuwait đã cập cảng Nghi Sơn, mang theo 2 triệu thùng dầu, tương đương 270 nghìn tấn dầu thô đầu tiên để vận hành. Đây là sự kiện quan trọng đối với Cty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn, bởi việc cung cấp dầu thô chính là sự khởi động cho quá trình chạy thử và tiến tới vận hành thương mại vào quí 4.2017.

Phát biểu chỉ đạo và phát động thi đua, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, NLĐ Cty Lọc hoá dầu Nghi Sơn để Cty có ngày hôm nay. Theo Phó Chủ tịch, Dự án Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn được QH khoá XII thông qua. Sau hơn 44 tháng tích cực chuẩn bị vận hành, triển khai, đến nay, nhà máy đã chính thức đi vào giai đoạn vận hành và chạy thử. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn lao và là dấu mốc quan trọng của Lọc hoá dầu Nghi Sơn, của Tập đoàn và của tỉnh Thanh Hoá. Phó Chủ tịch mong rằng, toàn thể cán bộ CNV sẽ đồng lòng đồng sức thực hiện tốt các nội dung đã phát động thi đua.

“Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của lực lượng lao động ngành dầu khí nói riêng. Công trình này là thành quả của sự sáng tạo, cần cù và là trí tuệ, tâm huyết của nhiều cấp, ngành, địa phương và hàng nghìn cán bộ, CNLĐ”- Phó Chủ tịch khẳng định và kêu gọi toàn thể CNLĐ hãy chung tay cùng Cty thực hiện tốt các nội dung cam kết thi đua, góp phần tích cực mang lại thành công của Nhà máy.

Tập đoàn Dầu khí đã trao tặng 100 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho con em CNLĐ Thanh Hoá. Trong ảnh: Bà Lương Thị Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá tiếp nhận học bổng từ CĐ Dầu khí Việt Nam. Ảnh: X.H

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/phat-dong-thi-dua-vi-su-thanh-cong-cua-du-an-loc-hoa-dau-nghi-son-550764.ldo