Phát động Tháng an toàn giao thông 2011: Thanh thiếu niên tiên phong đi đầu

Tại tỉnh Hà Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2011.

Ông Đinh La Thăng phát biểu tại buổi lễ phát động Nhiều hoạt động sôi nổi Hưởng ứng Tháng an toàn giao thông 2011 với chủ đề "Phòng chống uống rượu, bia với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông” do Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia phát động và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết A64 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc về "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hướng dẫn các cấp bộ đoàn, hội, đội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với chủ đề "Tuổi trẻ hành động vì Thập kỷ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu”. Trong đó, tập trung chỉ đạo phối hợp tổ chức "Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”, tổ chức tập huấn về ATGT cho cán bộ đoàn, hội cấp cơ sở; đoàn viên, thanh niên trong các trường học, khu chế xuất, khu công nghiệp; phương pháp lái xe khoa học và an toàn; kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông trong thanh thiếu nhi. Xây dựng các mô hình, đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự ATGT, triển khai xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông”, "Bến đò ngang an toàn”, "Cầu giao thông nông thôn”... và tập trung tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, giới thiệu cách làm hay, mô hình có hiệu quả. Ngay sau Lễ phát động, các đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Nam đã ra quân tuyên truyền về ATGT trên các trục đường chính của thành phố Phủ Lý và quốc lộ 1A, tổ chức tọa đàm "Tuổi trẻ với phòng chống sử dụng rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông”, hội thi "Thanh niên với lái xe an toàn”. Nhân dịp này, Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Hà Nam đã tổ chức ra mắt 2 công trình thanh niên tham gia xây dựng "Đoạn giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn” trên quốc lộ 1A với tuyến đường sắt Bắc – Nam. Nâng cao hơn nữa vai trò của thanh thiếu niên Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng định: Nguyên nhân của ùn tắc giao thông và TNGT không chỉ do cơ sở hạ tầng, hệ thống pháp luật mà chủ yếu do ý thức, hành vi tùy tiện, không tuân thủ các quy tắc giao thông của chủ thể tham gia giao thông. Trong đó, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên chiếm số lượng không nhỏ, vừa là người phạm luật, vừa là người trực tiếp chịu hậu quả của hành vi phạm luật. Do vậy, thanh niên phải là lực lượng xung kích đi đầu, gương mẫu và tích cực hơn nữa để thực hiện cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông”, là tuyên truyền viên truyền tải những suy nghĩ, nhận thức và hành động của mình sang những người xung quanh, từ gia đình tới cộng đồng dân cư. Ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT mong rằng, sau lễ phát động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, với tỉnh Hà Nam và các địa phương trong cả nước chỉ đạo quyết liệt các cấp bộ đoàn, phối hợp với chính quyền các địa phương để triển khai các chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới đối tượng thanh thiếu niên. Nguyễn Nga

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=37556&menu=1371&style=1