Phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

(VTV Online) - Sáng nay (7/7), Tổng cục Du lịch phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” tại Hà Nội trong Lễ kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam.

Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Cinet)

Trải qua 54 năm hình thành và phát triển, du lịch Việt Nam đã và tiếp tục tạo dựng hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện.

Nếu như năm 1990, mới chỉ có 250.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam thì đến năm 2013, con số này đã tăng lên 30 lần, đạt 7,57 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch năm 2013 đạt 200.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 6% GDP.

Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên tục được bổ sung, hoàn thiện. Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nhân dịp này, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn đã phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Chương trình sẽ tập trung đẩy mạnh tăng trưởng du lịch nội địa tới vùng ven biển, hải đảo, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách.

Việt Cường

Nguồn VTV: http://vtv.vn/du-lich/phat-dong-chuong-trinh-nguoi-viet-nam-di-du-lich-viet-nam/123085.vtv