Phát cuồng vì 3 ông bố thực tập trong 'Bố ơi mình đi đâu thế' bản Trung mùa 4

Với sự thay đổi mới trong 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' mùa thứ 4 của đài Hồ Nam, khán giả xứ Trung đang 'phát sốt' vì 3 ông bố thực tập siêu cấp đáng yêu.

TIN LIÊN QUAN

Bố ơi mình đi đâu thế: Các bố hoang mang vì ôtô gặp ...

'Bố ơi' mùa 3 chính thức gọi tên cặp đôi mới: Châu Chấu ...

Màn hát giao duyên cười ra nước mắt ở Bố ơi mình đi ...

Bố ơi! Mình đi đâu thế? 3: Các bố con gặp khó với ...

Tính từ thời điểm phát sóng mùa đầu tiên vào năm 2013, chương trình 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' phiên bản Trung luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả bởi nội dung hay, trò chơi hấp dẫn, câu chuyện cảm động… và đặc biệt là sự ngây thơ, đáng yêu của các em nhỏ tham gia chương trình. Đến nay, 'chuyến du lịch giữa các cặp bố con ngôi sao' vẫn đang tiếp diễn, hãy cùng xem 3 ông bố thực tập ở mùa 4 này là ai nhé!

1. Hwang Chi Yeul

Nếu bạn là một khán giả trung thành của chương trình 'Tôi là ca sĩ' có lẽ bạn sẽ nhận ra 'gương mặt thân quen này'. Trong 'Tôi là ca sĩ 4', Hwang Chi Yeul là một ca sĩ Hàn Quốc, xuất hiện với tư cách là 'nhân tố hút view' nhưng bằng giọng ca thiên phú và ngoại hình cuốn hút của mình, anh đã vượt qua tất cả mọi đối thủ nặng kí của Trung Quốc để lọt vào top 3.

Hwang Chi Yeul, ca sĩ Hàn Quốc xuất sắc lọt top 3 chương trình 'Tôi là ca sĩ' mùa 4.

Ở Bố ơi 4 này, Hwang Chi Yeul xuất hiện với vai trò là ông bố thực tập. Khác với 2 ông bố thực tập còn lại, Hwang Chi Yeul có thể dùng tiếng hát của mình để 'câu dẫn' cậu con trai Lý Diệc Hàng về đội của mình, nhưng vốn tiếng Trung lại vô cùng hạn hẹp, cho nên anh thường dùng hành động nhiều hơn lời nói.

Hwang Chi Yeul được khán giả Trung Quốc yêu quý, không chỉ vì ấn tượng với giọng ca của anh từ Tôi là ca sĩ 4 mà còn bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh khi tham gia Bố ơi. Biết vốn tiếng Trung của mình còn hạn hẹp, ông bố Hwang luôn mang theo mình ít nhất 3 quyển từ điển, luôn chăm chỉ học tiếng Trung để có thể hiểu mọi người hơn, và đặc biệt là hiểu cậu con trai 'giả' Lý Diệc Hàng hơn.

Hwang Chi Yeul rất chăm chỉ học từ mới để có thể hiểu 'cậu con trai' Lý Diệc Hàng hơn.

Tuy không thạo tiếng, nhưng Hwang Chi Yeul luôn chăm sóc cẩn thận 'cậu con trai'.

Và tham gia các thử thách rất hết mình.

Ngoài ra, những biểu cảm đáng yêu, những hành động ấm áp, những cái ôm thật chặt, và câu cửa miệng là 'Cảm ơn' của Hwang Chi Yeul đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả.

2. Đổng Lực

Đổng Lực sinh năm 1993, đã tốt nghiệp Học viện Tài Chính Thượng Hải và hiện tại là thành viên của Đội Tuyển Đấu Kiếm Quốc gia Trung Quốc. Lần đầu xuất hiện trong một bức ảnh cùng các thành viên đấu kiếm tham gia Olympic Rio, Đổng Lực đã thu hút được sự chú ý nhờ vẻ ngoài đẹp trai như diễn viên của mình, sau đó anh chàng đã nhận được lời mời tham gia chương trình nổi tiếng số 1 Trung Quốc - Happy Camp và trở thành chàng hoàng tử trong lòng của biết bao thiếu nữ.

Đổng Lực được chú ý đến từ bức ảnh tại Olympic Rio vừa qua.

Trong Bố ơi 4, Đổng Lực tham gia với vài trò ông bố thực tập của cô bé người mẫu nhí Arale Thôi Nhã Hàm. Ngoại hình chênh lệch giữa ông bố 1,9m cùng cô nhóc chưa đến 1m càng khiến cư dân mạng thêm 'phát cuồng' vì cặp bố con vô cùng đáng yêu này.

Ngoại hình cuốn hút, khuôn mặt dễ thương, cử chỉ dịu dàng, dù đôi khi còn vụng về trong chăm sóc trẻ nhỏ nhưng chính sự chân thành và cố gắng của Đổng Lực đã giúp anh chàng được công chúng đón nhận tích cực hơn.

Đổng Lực tham gia với vai trò là bố thực tập của mẫu nhí Arale Thôi Nhã Hàm.

Tuy tuổi còn trẻ, nhưng Đổng Lực rất cố gắng chăm sóc thật tốt cho 'cô con gái' Arale của mình.

Nhiều khán giả còn bình luận rằng: 'Nhất định đây là một đứa trẻ lớn xác cao 1,94m đang chăm sóc một đứa bé 97cm'.

3. Trương Luân Thạc

Xuất thân là ca sĩ, diễn viên, nhưng Trương Luân Thạc lại được mọi người biết đến nhiều hơn với vai trò người mẫu. Và đặc biệt là sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế của Hồng Kông và gặp gỡ 'bom sex' gốc Việt Chung Lệ Đề.

Trong Bố ơi 4, nam mẫu trẻ Trương Luân Thạc tham gia với tư cách ông bố thực tập cùng con gái út của Chung Lệ Đề, bé Cayla. Qua những tập đã phát, có thể thấy Trương Luân Thạc chăm sóc Cayla vô cùng cẩn thận, tình cảm Cayla dành cho 'người yêu trẻ' của mẹ cũng rất thân thiết.

Nhiều người còn bình luận rằng: 'Chung Lệ Đề đã tìm đúng đức lang quân của đời mình rồi, nhìn cách anh ấy chăm sóc bé Cayla đi, cả cách mà con bé nói về bố nó (Trương Luân Thạc) với các bạn khác nữa'.

Mới đây, Trương Luân Thạc cùng Chung Lệ Đề đã chính thức về chung một nhà, cả hai cũng vui mừng chia sẻ tin vui Lệ Đề đang mang thai với mọi người.

Trương Luân Thạc và bé Cayla vô cùng thân thiết với nhau.

Trương Luân Thạc - Chung Lệ Đề mới tổ chức hôn lễ vào ngày 9/11 vừa qua, cả hai cũng công bố Lệ Đề đang mang thai.

Theo Nhím Jung/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/phat-cuong-vi-3-ong-bo-thuc-tap-trong-bo-oi-minh-di-dau-the-ban-trung-quoc-mua-4.html