Phát biểu của Xuân Trường khiến cầu thủ Việt ngại ngùng
Cựu cầu thủ Incheon chỉ ra điểm hạn chế của một bộ phận đồng nghiệp đang thi đấu tại quốc nội.
Sau khi đặt chân tới Gangwon hôm 9/1, Xuân Trường đã có những hoạt động đầu tiên tại CLB mới. Tiền vệ 21 tuổi tham dự buổi lễ ra mắt, kiểm tra y tế và đi thăm trung tâm đào tạo của HLV Kim Hee Tae.
Trước đó, ở thời điểm chưa rời Việt Nam, Xuân Trường đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn trên Tri Thức Trẻ. Tại đây, anh chia sẻ nhiều dự định cá nhân và đưa ra bình luận về bóng đá nước nhà.
Trả lời câu hỏi “Sau 1 năm gia nhập Incheon United thì đâu là sự khác biệt lớn nhất giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc?”, sao trẻ lò HAGL thẳng thắn nói:
“Em nghĩ ai cũng có thể nhìn rõ được đâu là điểm khác biệt giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc. Đối với cá nhân em, tính chuyên nghiệp và sự hợp tác của các cầu thủ Hàn Quốc là rất khác biệt”.
Xuân Trường nêu ra ví dụ về thái độ thi đấu của các đồng nghiệp trong nước:
“Một ví dụ nhỏ, khi 11 cầu thủ chính thức đang thi đấu trên sân, các cầu thủ dự bị bên ngoài luôn hò hét động viên tinh thần những người ở trong, và khi kết thúc trận đấu.
Các cầu thủ dự bị cũng chung vui cùng những cầu thủ đá chính mặc dù họ tự biết là hôm nay họ chưa đóng góp được gì nhiều. Nhưng ở Việt Nam lại khác hoàn toàn, các cầu thủ dự bị thường tỏ ra không mấy vui vẻ khi đội giành chiến thắng”.
Vấn đề thể hình, theo Trường, là yếu tố quan trọng quyết định kết quả của trận đấu. Anh tự nhận bản thân còn hạn chế về phương diện này và hy vọng sẽ khắc phục được trong một thời gian ngắn.
Nhắc tới Tuấn Anh, Xuân Trường cho biết: “Em vẫn luôn mong là chúng em sẽ được sát cánh cùng nhau thường xuyên. Tuy nhiên, bóng đá không dễ dàng như vậy nên chúng em phải tự biết thích nghi với những môi trường khác nhau và các đồng đội khác nhau nữa”.
Xuân Trường dành lời khen cho Công Phượng bởi sự bản lĩnh và những nỗ lực hồi phục sau chấn thương. Tiền vệ người Tuyên Quang cũng khẳng định, Phượng sẽ sớm trở lại với đúng những gì đã có.
Năm 2016 là một năm tương đối thành công với Xuân Trường, song, chân chuyền 21 tuổi tỏ ra không mãn nguyện:
“Em chưa hài lòng. Em không đạt được mục tiêu của mình tại Incheon cũng như trên đội tuyển quốc gia. Em muốn mình đã có thể làm tốt hơn nữa”.