Pháp và Anh lên tiếng về căng thẳng liên quan đến Triều Tiên

Ngày 12/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo "căng thẳng leo thang" liên quan đến Triều Tiên, trong bối cảnh cuộc khẩu chiến ngày càng tăng giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 12/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo "căng thẳng leo thang" liên quan đến Triều Tiên, trong bối cảnh cuộc khẩu chiến ngày càng tăng giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, ông Macron đã lên tiếng bày tỏ "quan ngại về mối đe dọa tên lửa đạn đạo và hạt nhân đến từ Triều Tiên", đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế cần phối hợp nhằm đưa Bình Nhưỡng "tiếp tục con đường đối thoại mà không kèm bất cứ điều kiện nào."

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã chỉ trích Triều Tiên trong căng thẳng với Mỹ và khẳng định London muốn một sự chấm dứt thông qua ngoại giao đối với cuộc khủng hoảng này.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Johnson nhấn mạnh: "Chế độ Triều Tiên là nguyên nhân đối với vấn đề này và họ phải khắc phục nó... Chúng tôi đang phối hợp với Mỹ và các đối tác trong khu vực nhằm đưa cuộc khủng hoảng này tới một sự chấm dứt thông qua ngoại giao"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/phap-va-anh-len-tieng-ve-cang-thang-lien-quan-den-trieu-tien/460764.vnp