Pháp triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle đánh IS tại vùng Vịnh

ANTĐ Ngày 13-7, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, hải quân nước này sẽ triển khai chiếc tàu sân bay du nhất Charles de Gaulle trở lại thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống IS tại vùng Vịnh, sau khi trải qua đợt bảo dưỡng kỹ thuật tại Pháp.

"Nhóm tác chiến này, trong đó có tàu sân bay Charles de Gaulle, sẽ một lần nữa được triển khai tham gia chiến dịch Chammal… bởi vì chúng tôi phải đáp trả những lực lượng đã tấn công chúng tôi tại Paris hồi tháng 11-2015 và tháng 1-2016", ông Hollande tuyên bố trong bài phát biểu trước lễ duyệt binh ngày quốc khánh 14-7.

Ngoài ra, người đứng đầu Điện Elysee còn cho biết thêm rằng, Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ quân đội Iraq trong cuộc chiến giải phóng thành phố Mosul từ tay lực lượng khủng bố ở miền bắc Iraq bằng việc triển khai các cố vấn quân sự tới đây.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp hoạt động tại vùng Vịnh hồi tháng 1-2016

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp hoạt động tại vùng Vịnh hồi tháng 1-2016

Năm 2015, chiếc tàu sân bay duy nhất của nước Pháp này cũng đã được triển khai tới vịnh Persian để hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng khủng bố IS tại Iraq và Syria.

Đến mùa xuân năm 2016, tàu sân bay Charles de Gaulle đã trở lại cảng Toulon ở miền nam nước Pháp, để bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ cho tới khi được triển khai trở lại trong thời gian tới.

Hiện tại, các lực lượng an ninh Iraq đang tiến hành các hoạt động ở Nineveh để chuẩn bị cho một cuộc tấn công giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của IS từ năm 2014.

Charles de Gaulle là chiếc tàu sân bay lớn nhất của Tây Âu hiện đang hoạt động và là chiếc tàu mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Pháp. Charles de Gaulle có thể mang theo từ 20 đến 25 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu tấn công Super Etendard, và máy bay chiến đấu đa năng Rafale M.

Đức Huy (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/phap-trien-khai-tau-san-bay-charles-de-gaulle-danh-is-tai-vung-vinh/690904.antd