Pháp tố Syria tiến hành chiến tranh tổng lực nhắm vào dân thường

Theo Reuters, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 28/9 tuyên bố ông đang nỗ lực để thúc đẩy một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm áp đặt một lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo của Syria và rằng bất kỳ nước nào phản đối điều này sẽ bị coi là phạm tội ác chiến tranh.

Pháp tố Syria tiến hành chiến tranh tổng lực nhắm vào dân thường

Phát biểu trước các nghị sĩ Pháp, ông Ayrault cáo buộc Syria , được sự hậu thuẫn của Nga và Iran, đang tiến hành cuộc "chiến tranh tổng lực" nhằm vào dân thường.

Ngoại trưởng Pháp nêu rõ: "Chúng tôi đang đề nghị thảo luận về một nghị quyết nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo. Nghị quyết đó sẽ buộc tất cả mọi người phải có trách nhiệm: những ai không bỏ phiếu, sẽ có nguy cơ phải chịu trách nhiệm vì phạm tội ác chiến tranh"./.

theo VietnamPlus

Nguồn Soha: http://soha.vn/phap-to-syria-tien-hanh-chien-tranh-tong-luc-nham-vao-dan-thuong-20160929075407056.htm