Pháp: Thủ tướng M.Van tranh cử Tổng thống

Thủ tướng Pháp M.Van ngày 5-12 đã thông báo quyết định ra tranh cử Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử vào tháng 5-2017, đồng thời bày tỏ mong muốn thống nhất phe cánh tả. Thủ tướng Van cũng cho biết, ông sẽ từ chức trong ngày 6-12 để cạnh tranh trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 1-2017 nhằm lựa chọn ứng cử viên đại diện đảng Xã hội tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Kết quả thăm dò dư luận mới công bố ngày 2-12 vừa qua cho thấy, Thủ tướng M.Van đang là ứng cử viên sáng giá của đảng Xã hội cầm quyền. Theo đó, ông giành được nhiều sự ủng hộ nhất so với bảy ứng cử viên còn lại của phe cánh tả. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe cánh tả vào tháng 1 tới để đại diện cho phe này tham gia cuộc đua vào Điện Ê-li-dê sẽ phải đua tranh với ứng cử viên cánh hữu P.Phi-ông và ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) M.Lơ Pen trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới.

Hàn Quốc: chất vấn lãnh đạo các tập đoàn lớn

Ngày 6-12, lãnh đạo chín tập đoàn lớn (được gọi là chê-bôn) của Hàn Quốc bị chất vấn tại một phiên điều trần của quốc hội về vụ bê bối liên quan Tổng thống Pắc Cưn Hê và người bạn thân của bà là Choi Xun Xin. Đây là lần đầu trong 28 năm qua, các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc có mặt tại một phiên điều trần của quốc hội. Các nhân vật này chủ yếu bị chất vấn về những khoản đóng góp hàng chục triệu USD cho hai quỹ phi lợi nhuận mà bà Choi lập ra. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp và dự kiến kéo dài đến đêm 6-12.

Ngày 6-12, một nhóm nghị sĩ thuộc đảng Saenuri cầm quyền phản đối Tổng thống Pắc Cưn Hê và ủng hộ việc phế truất Tổng thống, tuyên bố đã hoàn tất mọi bước chuẩn bị để luận tội bà Pắc Cưn Hê và không chấp nhận việc bà tự nguyện từ chức vào tháng 4-2017. Theo đó, họ đã tập hợp đủ số người dự kiến bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống, trong đó ít nhất 40 nghị sĩ thuộc đảng Saenuri tuyên bố sẽ ủng hộ kiến nghị.

Cô-lôm-bi-a: Mưa lũ, ít nhất 38 người chết

Truyền thông Mỹ la-tinh dẫn nguồn tin Chính phủ Cô-lôm-bi-a cho biết, ít nhất 38 người chết và 46 nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng do hậu quả mưa bão nghiêm trọng xảy ra tại các bang Bô-li-va và Mác-đa-lê-na, vùng duyên hải phía bắc Cô-lôm-bi-a. Chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa to gây lũ lụt lớn tại các bang nêu trên. Từ tháng 9 đến nay, Chính phủ Cô-lôm-bi-a đã chi hơn 5,2 triệu USD hỗ trợ trực tiếp hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai trong mùa mưa lũ.

Bra-xin: Đình chỉ chức vụ Chủ tịch Thượng viện

Theo Roi-tơ, ngày 5-12, Tòa án Tối cao Bra-xin quyết định đình chỉ chức vụ của Chủ tịch Thượng viện R.Can-hây-rô, với cáo buộc ông này lợi dụng ảnh hưởng để nhận hối lộ, tạo điều kiện cho một số công ty xây dựng trúng thầu các dự án tại Bra-xin. Ông Can-hây-rô thuộc đảng Phong trào dân chủ Bra-xin (PMDB) cầm quyền, là người thân tín nhất của Tổng thống M.Tê-mê. Việc ông Can-hây-rô bị đình chỉ chức vụ và phải hầu tòa sẽ gây bất ổn nghiêm trọng đối với Chính phủ của Tổng thống Tê-mê, vốn đang gặp khó khăn trong việc điều hành đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31480102-phap-thu-tuong-m-van-tranh-cu-tong-thong.html