Pháp tê liệt vì đình công

Rào chắn được tạo ra bên ngoài nhà máy điện hạt nhân của Pháptrong bối cảnh công nhân đình công. Ảnh: AFP

(Cadn.com.vn) - Chính phủ Pháp đang đứng trước nguy cơ đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng lớn khi công nhân tại các nhà máy lọc dầu, nhà máy điện hạt nhân, cảng và hãng vận tải đình công để phản đối luật lao động mới sửa đổi.

Theo BBC, nhân viên tại 16 trong số 19 nhà máy điện hạt nhân đồng loạt nghỉ việc. Cùng với đó, 6 trong số 8 cơ sở lọc dầu hiện đang bị người biểu tình bao vây. Các cảng Marseille và Le Havre cũng đối mặt với tình trạng tương tự. Sân bay Orly ở thủ đô Paris cắt giảm 15% tổng số chuyến bay và một cuộc đình công của các lái tàu làm trì trệ việc đi lại của người dân. Trong ngày 26-5, công suất điện hạt nhân quốc gia đã bị cắt giảm ít nhất 4 GW, tương đương 6% tổng năng lực sản xuất quốc gia. Theo Hiệp hội Dầu mỏ Pháp (UFIP), 4.000 cây xăng trên toàn nước Pháp không còn hàng để bán khi các nhân viên đình công. UFIP cho biết bắt đầu phải sử dụng tới nguồn dầu mỏ dự trữ chiến lược để bù vào phần năng lượng bị thiếu hụt cho hoạt động hàng ngày.

Tình hình càng tồi tệ hơn khi Công đoàn CGT, một trong những công đoàn lớn nhất nước Pháp, tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động đình công. Thủ tướng Pháp Manuel Valls hiện đã lên tiếng xoa dịu khi tuyên bố dù không bãi bỏ dự luật cải cách lao động nhưng vẫn có thể sửa đổi.

B.Dương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_149097_pha-p-te-lie-t-vi-di-nh-cong.aspx