Pháp lo ngại về đụng độ ở trường học

Các trường trung học ở Paris những ngày qua chứng kiến bầu không khí căng thẳng vì biểu tình tự phát của học sinh dẫn tới đụng độ với cảnh sát.

Sự việc lên đến đỉnh điểm ngày 23/2 khi có tới 16 trường trung học ở thủ đô Paris bị phong tỏa, hàng nghìn học sinh biểu tình tự phát, đốt cháy các thùng rác, đập phá xe cộ và quán xá, dẫn đến việc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán.

Học sinh biểu tình đốt các thùng rác. Ảnh: AFP.

Ít nhất 25 học sinh trung học sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. 40.000 học sinh trung học trên toàn vùng Ile-de France ở thủ đô Paris đã phải nghỉ học hôm 23/2.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng căng thẳng này xuất phát từ các lời kêu gọi trên mạng về việc biểu tình phản đối cảnh sát và ủng hộ Theo, nạn nhân bị cảnh sát sử dụng bạo lực cách đây 3 tuần ở thành phố ngoại ô phía Bắc Paris là Aulnay-sous-Bois.

Cảnh sát chống bạo động Pháp nỗ lực kiểm soát tình hình. Ảnh: AFP

Hàng nghìn học sinh trung học đã hưởng ứng bằng cách bãi khóa, phong tỏa trường học nhưng sau đó lại có các hành động quá khích như đập phá, kích động bạo lực.

Trước đó, làn sóng bạo lực này cũng đã diễn ra ở các thành phố ngoại ô Paris nhưng đây là lần đầu tiên diễn ra trong nội thành 20 quận của Paris và tại các trường trung học.

Nhà chức trách Pháp cho biết họ đặc biệt lo ngại các cuộc biểu tình của các học sinh trung học, thậm chí có cả học sinh cấp 2 bởi các cuộc biểu tình này hoàn toàn tự phát, không có sự tham gia của các công đoàn, và thiếu mục tiêu đòi hỏi cụ thể... nên rất khó kiểm soát.

Điều này từng được chứng thực trong năm 2016 khi đã có hàng trăm cuộc biểu tình của các học sinh trung học và trung học cơ sở tại Paris nhằm phản đối Luật lao động El-Khomri.

Người biểu tình mang theo dòng chữ "Trả thù cho Theo" nhằm phản đối vũ lực của cảnh sát trong một vụ án liên quan tới thanh niên bị cưỡng bức tên Theo. Ảnh: AFP.

Nhiều chính trị gia Pháp đã lên tiếng công kích các cuộc biểu tình này, cho rằng những kẻ cầm đầu chỉ muốn lấy cớ ủng hộ nạn nhân để gây ra các vụ đập phá, cướp bóc.

Hình ảnh thực tế trong các video cho thấy rất nhiều học sinh che kín mặt và chủ động đốt cháy thùng rác, xe ô tô... để khiêu khích cảnh sát chứ hoàn toàn không có ý định biểu tình ôn hòa nhằm ủng hộ nạn nhân Theo.

Chủ tịch vùng Ile-de France, Valerie Pecresse tố cáo đây là những phần tử côn đồ giả danh chứ không phải học sinh trung học.

Một chi tiết khác cũng đáng chú ý đó là đa số các trường trung học bị phong tỏa hay xảy ra bạo lực là nằm ở các quận phía Bắc Paris, như quận 18,19,20, nơi có mức sống nghèo và tiếp giáp với các vùng ngoại ô nhạy cảm của vùng Ile de France./.

CTV Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/phap-lo-ngai-ve-dung-do-o-truong-hoc-597161.vov