Pháp lên án Nga bỏ phiếu phủ quyết lệnh ngừng bắn tại Aleppo

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 6/12 lên án Nga bỏ phiếu phủ quyết lệnh ngừng bắn nhân đạo tại thành phố Aleppo của Syria.

Phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels (Bỉ), ông Jean-Marc Ayrault cho rằng, quyết định của Nga không ủng hộ một lệnh ngừng bắn nhân đạo trong 24 giờ là một điều đáng tiếc.

Thafh phố Aleppo (Syria) tan hoang sau các cuộc giao tranh. Ảnh: AP

Ông Jean-Marc Ayrault sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Paris vào cuối tuần này để thảo luận về tình hình Syria. Hai bên có thể thống nhất tái khởi động một tiến trình chính trị, với những sáng kiến mới để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Trong một cuộc bỏ phiếu trước đó tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga đã bỏ phiếu chống một lệnh ngừng bắn tại Aleppo, vì cho rằng điều này sẽ giúp các nhóm vũ trang đang kiểm soát tại khu vực phía Đông thành phố củng cố sức mạnh trước chiến dịch tấn công của quân Chính phủ Syria.

Theo một số nguồn tin, các quan chức Nga và Mỹ sẽ không tổ chức đối thoại về Syria tại Geneva trong tuần này. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ bắt đầu các cuộc đối thoại với Mỹ về việc các nhóm vũ trang rút khỏi thành phố Aleppo./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/phap-len-an-nga-bo-phieu-phu-quyet-lenh-ngung-ban-tai-aleppo-575566.vov