Pháp huấn luyện đại bàng để tiêu diệt drone

Các nhà chức trách của Pháp đang tiến hành đào tạo đại bàng để tiêu diệt những chiếc máy bay không người lái (drone).

Các nhà chức trách của Pháp đang tiến hành đào tạo đại bàng để tiêu diệt những chiếc máy bay không người lái (drone).

Đối mặt với viễn cảnh các vụ khủng bố được thực hiện từ những chiếc máy bay không người lái (drone), người Pháp đang tuyển dụng những "chiến binh" đại bàng để đối phó. Tại một căn cứ ở phía tây nam của đất nước, một đơn vị quân đội đặc biệt đã trải qua một thời gian ngắn huấn luyện 4 chú đại bàng để phát hiện những chiếc drone và vô hiệu hóa chúng từ không trung.

Thông tin chi tiết về chương trình này xuất hiện trong tuần trước khi các phương tiện truyền thông của Pháp đưa tin về chương trình thử nghiệm nuôi dưỡng những con đại bàng từ lúc còn nhỏ và đào tạo chúng kết hợp giữa thức ăn với những chiếc máy bay không người lái.

Những người lính bắt đầu chương trình huấn luyện sử dụng máy bay không người lái như là đĩa thức ăn để cho đại bàng con ăn thịt. Khi những con đại bàng lớn hơn một chút, các huấn luyện viên sẽ cho những chiếc drone bay lơ lửng giữa không khí. Kết quả là những con đại bàng sẽ sà vào và bắt giữ những chiếc máy bay bằng móng vuốt với lực tác động khoảng 500 pound mỗi inch vuông.

Khi đại bàng bắt được những chiếc drone, chúng sẽ quay lại mặt đất bằng đôi cánh của mình và nhận được phần thưởng là một miếng thịt từ huấn luyện viên.

Những con đại bàng có khả năng phát hiện máy bay không người lái từ khoảng cách trên 1 dặm và đạt tốc độ 67m/giây khi lao vào bắt mồi. 4 con đại bàng tại căn cứ của Pháp được gọi theo tên theo 4 người lính ngự lâm nổi tiếng của nước này là D'Artagnan, Aramis, Athos, Porthos.

Chương trình vẫn còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm nhưng kết quả bước đầu khiến các quan chức quân đội rất ấn tượng và họ tin rằng những con đại bàng sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ. Quân đội Pháp dự kiến sẽ triển khai những con đại bàng như là một lực lượng phòng vệ chống máy bay không người lái tại các địa điểm như sân vận động, hội nghị cấp cao về chính trị hoặc sân bay.

Pháp không phải là quốc gia duy nhất huấn luyện đại bàng để đối phó với máy bay không người lái. Năm 2015, Hà Lan cũng đã triển khai một chương trình tương tự. Ngoài các nước Châu Âu, gã khổng lồ hàng không Airbus cũng xây dựng chương trình huấn luyện đại bàng để phòng chống drone.

Bạch Đằng

Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/2084192/phap-huan-luyen-dai-bang-de-tieu-diet-drone