Pháp có nữ Bộ trưởng Quốc phòng mới

Ngày 21/6, Tổng Giám đốc công ty đường sắt SNCF Florence Parly đã được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, thay thế người tiền nhiệm vừa từ chức vì bê bối.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp vừa từ nhiệm nhiệm Sylvie Goulard (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm Florence Parly (phải) tại lễ chuyển giao quyền lực ở Paris ngày 21/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Parly, 54 tuổi, là Thứ trưởng Tài chính dưới thời Thủ tướng Lionel Jospin giai đoạn 2000-2002.

Quyết định bổ nhiệm bà Parly được đưa ra sau khi người tiền nhiệm Sylvie Goulard của đảng Phong trào Dân chủ (MoDem) liên minh với đảng Nền Cộng hòa Tiến bước (LREM) theo đường lối ôn hòa của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chức, trong bối cảnh diễn ra một cuộc điều tra về sử dụng công quỹ sai mục đích.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phap-co-nu-bo-truong-quoc-phong-moi-20170622101656365.htm