Pháp – Bờ Biển Ngà: Quật ngã “Voi rừng”

Bờ Biển Ngà đã không còn ở thời kỳ hoàng kim và thật khó đứng vững trước chủ nhà Pháp.

Xem lại trận Pháp - Thụy Điển (vòng loại World Cup 2018)

Bờ Biển Ngà vẫn nằm trong đội ngũ “đại gia” ở châu Phi. Tại vòng loại World Cup 2018, “Voi rừng” đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm sau lượt trận. Mới đây, họ đánh bại Mali 3-0 và chia điểm không bàn thắng trên sân Ma-rốc. Tuy nhiên, hiện tại Bờ Biển Ngà đã suy yếu rất nhiều và thật khó để so sánh cùng ĐT Pháp.

Bờ Biển Ngà (10) không còn nhiều ngôi sao

Sau thời kỳ Didier Drogba bùng nổ, Yaya Toure cũng đã sa sút quá nhiều và không còn được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Hiện tại nòng cốt của đại diện châu Phi chỉ là Salomon Kalou, tiền đạo từng bị Chelsea ruồng bỏ và đang chơi bóng tại Bundesliga. Ngoài ra, những cái tên nổi bật khác chỉ là Wilfried Bony (Stoke), Serge Aurier (PSG) hay Max Gradel (Bournemouth).

Hành trang lớn nhất của Bờ Biển Ngà khi đến Pháp lần này là phong độ và tinh thần thi đấu. Tính trên mọi mặt trận, thầy trò Dussuyer bất bại 8 trận gần đây cùng 4 chiến thắng. Trên sân khách, Bờ Biển Ngà cũng tỏ ra cứng đầu khi bất bại 3 trận vừa qua và thua 2/9 lần hành quân gần nhất. Ngoài ra, tinh thần của đội khách khá thoải mái bởi họ không phải chịu bất kỳ áp lực nào.

ĐT Pháp đang nỗ lực khẳng định sức mạnh sau thất bại tại trận chung kết Euro 2016. Từ sau khi để mất cúp vào tay Bồ Đào Nha, thầy trò Deschamps chơi 5 trận. Họ bất bại và giành đến 4 chiến thắng. Đáng nói hơn, những bại tướng của “Gà trống” đều thuộc loại có tiếng tăm như Thụy Điển (2-1), Hà Lan (1-0), Italia (3-1) và Bulgaria (4-1).

Pháp (xanh) đang chơi tưng bừng sau Euro 2016

Phong độ xuất sắc đó giúp ĐT Pháp đứng đầu bảng đấu tại vòng loại World Cup 2018. Sau 4 lượt trận, họ đã tạo ra cách biệt 3 điểm với phần còn lại. Trên sân nhà, Pháp đang chơi vô cùng thuyết phục. Tính cả Euro 2016, thầy trò Deschamps thắng 5/6 trận gần nhất đồng thời trải qua 15 trận liên tiếp không biết đến cảm giác thất bại.

Trận này, tiền vệ Griezmann dính chấn thương nhưng đây không phải vấn đề quá lớn. Trong tay HLV Deschamps có quá nhiều phương án. Paul Pogba có khả năng được trám vào vai trò số 10 giống như đã chơi tại MU thời gian qua. Vị trí của anh tại tuyến giữa bên cạnh Matudi được giao lại cho Kante. Ngoài ra, Giroud đá trung phong còn Payet và Sissoko được bố trí hai bên cánh.

Đây là cách bố trí quen thuộc của Deschamps. Ông đã xây dựng cho Pháp một lối chơi quen thuộc. Họ tấn công rất đa dạng ở cả trung lộ lẫn hai biên. Bởi vậy, với đà phong độ sẵn có cùng đẳng cấp vượt trội, ĐT Pháp có lẽ không gặp nhiều khó khăn để quật ngã “Voi rừng” châu Phi trên sân nhà Bollaert-Delelis

DỰ ĐOÁN: Pháp 3-1 Bờ Biển Ngà

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-2-3-1): Lloris; Sidibe, Varane, Koscielny, Evra; Kante, Matuidi; Sissoko, Pogba, Payet; Giroud

Bờ Biển Ngà (4-3-3): Sangaré; Aurier, Kone, Kanon, Traore; Die, Kessíe, N’Guessan; Sio, Kodjia, Kalou

Thông tin lực lượng:

Pháp: Griezmann chấn thương.

Bờ Biển Ngà: Yaya Toure không được triệu tập.

Thông tin bên lề:

Sau Euro 2016, Pháp chơi 5 trận, thắng 4 hòa 1.

Pháp đứng đầu bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với 10 điểm/4 trận.

Trận đối đầu gần nhất giữa hai đội diễn ra năm 2005, Pháp thắng 3-0.

Bờ Biển Ngà đang dẫn đầu bảng C tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi.

Bờ Biển Ngà bất bại liên tiếp 8 trận vừa qua.

Trên sân khách, Bờ Biển Ngà không thắng 4 trận mới đây nhưng chỉ thua 2/9 trận gần nhất.

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/phap-bo-bien-nga-quat-nga-voi-rung-c9a468004.html