Pháp bắt giữ thêm một nghi can lao xe vào binh sỹ

Theo một quan chức tư pháp, người này sẽ bị các nhà điều tra chống khủng bố thẩm vấn.

Ngày 17/8, các nhà chức trách Pháp đã bắt giữ thêm người đàn ông có liên quan tới một lái xe người Algeria, kẻ đã đâm xe vào nhóm binh sỹ Pháp gần thủ đô Paris. Theo một quan chức tư pháp, người này sẽ bị các nhà điều tra chống khủng bố thẩm vấn.

Cảnh sát điều tra chiếc xe ôtô BMW bị hư hỏng sau khi cảnh sát bắt giữ một nghi phạm trên đường cao tốc A16, gần Marquise ngày 9/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Pháp đã không thể thẩm vấn Hamou Benlatreche - nghi can chính trong vụ việc vì người này phải điều trị tại bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng trong suốt thời gian bị bắt.

Trước đó, ngày 9/8, Hamou Benlatreche lái xe mang nhãn hiệu BMW lao vào các binh sĩ khi họ vừa rời khỏi doanh trại để làm nhiệm vụ tuần tra ở Levallois-Perret. Vụ đâm xe khiến 6 binh sĩ bị thương.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Pháp vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp, được áp đặt từ tháng 11/2015, và hàng loạt vụ tấn công đã xảy ra nhằm vào các lực lượng an ninh nước này, đặc biệt là lực lượng bảo vệ các địa điểm du lịch nổi tiếng./.

Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm TinTheo Tân hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/phap-bat-giu-them-mot-nghi-can-lao-xe-vao-binh-sy-660486.vov