Pháp 2-1 Thụy Điển: Gọi tên Paul Pogba và Dimitri Payet

Dù tạo thế trận khá hay trên sân nhà Stade de France, nhưng phải nhờ tới 2 sai sót liên tiếp của hàng thủ Thụy Điển, ĐT Pháp mới ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Paul Pogba trận thứ 2 liên tiếp tỏa sáng mang về chiến thắng cho ĐT Pháp

Người hùng của "Gà trống Gaulois" ở trận này là bộ đôi ngôi sao đang chơi tại Ngoại hạng Anh Paul Pogba và Dimitri Payet khi 2 tiền vệ này thay nhau ghi bàn trong vòng 7 phút. Trước đó, "số 10" của Thụy điển Emil Forsberg đã bất ngờ đưa đội khách vươn lên dẫn trước sau cú sút phạt "thần sầu".

Pháp và Thụy Điển bước vào trận đấu thứ tư tại bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với những chỉ số tương đồng về điểm, bàn thắng và bàn thua. Cùng chia sẻ vị trí đầu bảng sau 3 lượt trận và họ hiểu rằng, 3 điểm trong cuộc đấu trực tiếp là rất quan trọng vì ở bảng đấu này.

Thụy Điển bất ngờ vươn lên dẫn bàn ở phút 54

Chính HLV Didier Deschamps là người đánh giá cao các vị khách tới từ Bắc Âu để không tạo ra quá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trong đó, ông đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Patrice Evra ở cánh trái hàng thủ và chọn Olivier Giroud cho vị trí cao nhất trên hàng công thay vì Kevin Gameiro – đồng đội của Antoine Griezmann tại CLB Atletico Madrid.

Về phần Thụy Điển, HLV Janne Andersson đang có một chiến dịch “làm sạch tâm lý” sau khi Zlatan Ibrahimovic giã từ ĐTQG. Kết quả của những trận đấu trước khiến ông đủ tự tin để giữ chiến thuật 4-4-2 khi đến Paris, cùng 3 thay đổi so với trận thắng Bulgaria hồi tháng trước.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả Pháp và Thụy Điển đều quyết tâm giành trọn 3 điểm trong cuộc so tài trên sân Stade de France để chiếm lấy ngôi đầu bảng. Sự có mặt của Giroud là có ý đồ rõ ràng của Deschamps. Đó là tận dụng khả năng tì đè của anh để “làm tường”, nhả bóng cho tuyến 2 dứt điểm và như những trận gần đây, chính cầu thủ nhỏ con Griezmann mới có cơ hội từ tình huống đánh đầu.

Trong khi đó, tuyến tiền vệ Pháp tìm kiếm cơ hội từ những quả sút xa, nhưng lần lượt Pogba, Moussa Sissoko cho đến Dimitri Payet đều bỏ lỡ.

Trong một thế trận tốt nhưng tuyển Pháp chưa thể xuyên thủng được hàng thủ áo vàng, họ lại gặp bất lợi khi tiền vệ số 10 Emil Forsberg đá khiến thủ thành Lloris làm nền cho siêu phẩm với một cú đá phạt rất hiểm từ khoảng cách 30m ở phút 54.

Các học trò của Deschamps gấp gáp hơn sau bàn thua và cũng chỉ mất 3 phút, họ có bàn gỡ hòa. Từ pha đá phạt, trung vệ Raphael Varane nỗ lực băng vào đánh đầu cùng với Pogba khiến bóng bay vào lưới và bàn thắng được xác định do công của tiền vệ đang khoác áo Man United.

Paul Pogba đánh đầu quân bình tỉ số ở phút 58

Trên đà hưng phấn sau bàn gỡ, Pháp tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và đến phút 65, xuất phát từ quả tạt bên cánh phải của Djibril Sidibe, thủ môn Robin Olsen bắt bóng lóng ngóng trước sự áp sát của Griezmann và để bóng bật ra đến đúng chân Dimitri Payet để tiền vệ West Ham dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Les Bleus.

Dimitri Payet ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Pháp

Những phút còn lại, Thụy Điển cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ hòa nhưng bất thành và họ đành trắng tay rời sân Stade de France. Với kết quả này, Pháp củng cố ngôi đầu bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với 10 điểm sau 4 trận, còn Thụy Điển đang tạm xếp thứ 2 với 7 điểm nhưng họ có thể bị Hà Lan bắt kịp nếu giành trọn 3 điểm trong trận đá muộn với Luxembourg.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

PHÁP (4-2-3-1): Lloris 6; Sidibe 6, Varane 6, Koscielny 6, Evra 6; Pogba 7, Matuidi 7; Sissoko 5, Griezmann 6, Payet 7; Giroud 5.
Thay người: Kante –

THỤY ĐIỂN (4-4-2): Olsen 5; Krafth 7, Lindelof 6, Granqvist 6, Augustinsson 7; Durmaz 5, Johansson 6, Ekdal 5, Forsberg 7; Guidetti 6, Toivonen 6.
Thay người: Hijemark - , Thelin - .

Clip tổng hợp trận Pháp 2-1 Thụy Điển

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/phap-21-thuy-dien-goi-ten-paul-pogba-va-dimitri-payet-346-205941.html