'Pháo thủ' hoãn đàm phán hợp đồng với Sanchez và Ozil

“Pháo thủ” vẫn chưa có động thái gia hạn hợp đồng mới với hai cầu thủ chủ lực dù ràng buộc giữa hai bên sẽ kết thúc vào năm 2018.

Trong bối cảnh hợp đồng chỉ còn 1 năm sẽ đáo hạn, cả Alexis Sanchez và Mesut Ozil vẫn dùng dằng giữa chuyện đi và ở. Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ chế độ lương bổng. Hồi cuối năm 2016, cả hai ngôi sao này đều lên tiếng yêu cầu nâng mức lương lên 290.000 bảng/tuần. Đây là con số chêch lệch quá lớn so với mức 200.000 bảng mà BLĐ đội bóng chấp nhận.

Ngoài ra, thành tích tệ hại của Arsenal trong suốt nhiều năm qua cũng là lý do khiến Sanchez và Ozil vẫn chưa chấp nhận đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Bộ đôi Ozil và Sanchez vẫn chưa đạt được thỏa thuận với CLB chủ quản. Ảnh: Internet

Trước tình hình kể trên, “Pháo thủ” buộc phải hoãn đàm phán với cả hai đến mùa hè. Thông tin được HLV Wenger xác nhận.

“Thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận. Vì thế, chúng tôi quyết định sẽ tập trung cho giai đoạn quan trọng cuối mùa giải và sẽ bàn chuyện hợp đồng vào hè này”, trang The Guardian dẫn lời chiến lược gia gạo cội.

Cũng liên quan tới chuyện đàm phán, HLV Wenger đến lúc này vẫn chưa xác nhận việc ký kết bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, với tuyên bố “tự hào vì những gì đã làm được cho đội bóng đến nay”, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ông tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Emirates thêm vài năm nữa, bất chấp sự phản đối ngày một nhiều của người hâm mộ.

Thảm bại trước West Brom, Arsenal tiếp tục xa top 4

(HNMO) – Lối chơi bế tắc khiến “Pháo thủ” chấp nhận trắng tay ra về sau chuyến làm khách đến sân của West Brom. Thất bại này khiến đoàn quân của HLV Wenger tiếp tục rời xa top 4, trong khi đội chủ nhà vững vàng ở vị trí thứ 8 trên BXH.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bong-da/864983/phao-thu-hoan-dam-phan-hop-dong-voi-sanchez-va-ozil