Pháo lậu vượt biên

Khi Tết Nguyên đán cận kề, tình hình tàng trữ, vận chuyển pháo nổ các loại từ khu vực biên giới có nhiều diễn biến phức tạp. Số vụ vận chuyển pháo trái phép tuy số lượng không lớn nhưng thủ đoạn rất tinh vi, các đối tượng sử dụng các lối mở dọc biên giới, trà trộn vào hàng hóa để đưa vào nội địa tiêu thụ. Là địa bàn giáp ranh với nhiều xã, phường của TP Pleiku, thế nên ngay từ đầu tháng 12-2016 đến nay, lực lượng CAP Yên Thế (TP Pleiku, Gia Lai) đã tăng cường các công tác nhằm ngăn chặn tình trạng tàng trữ, mua bán, đốt pháo trái phép trên địa bàn. Theo đó, qua nguồn tin cung cấp của nhân dân, 16 giờ 30 ngày 15-1, CAP Yên Thế bắt quả tang Lê Quang Linh (1999, trú tổ 9, P. Yên Thế) và Mai Trung Hiếu (2001, trú tổ 8, P. Yên Thế) đang có hành vi mua bán pháo nổ trái phép, thu giữ 10 bì pháo tròn (pháo bi). Tại trụ sở CAP, Linh và Hiếu khai nhận đã mua số pháo trên của một phụ nữ ở xã Tân Sơn với giá 200 ngàn đồng/bì. Sau khi gọi điện thoại thỏa thuận giá cả, 2 bên gặp gỡ rồi giao dịch chóng vánh. Bên cạnh đó, Linh còn đứng ra mua pháo của Lê Xuân Lý (1997, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku) về bán lại kiếm lời.

Đặng Thị Tuyết Nga và tang vật CAP Yên Thế thu giữ.

Qua lời khai của Linh, cơ quan CA xác định phụ nữ bán pháo cho Linh là Đặng Thị Tuyết Nga (1974, trú thôn 1, xã Tân Sơn, TP Pleiku) - đầu mối cung cấp số lượng pháo lớn cho các đối tượng trên địa bàn. Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 21 giờ cùng ngày, tại khu vực cây xăng trước Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, CAP Yên Thế bắt quả tang Lê Xuân Lý và Đặng Thị Tuyết Nga đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ. Tại đây, cơ quan CA thu giữ 10 bì pháo bi.

Tại cơ quan CA, Nga khai nhận: Do làm nghề buôn bán ở Campuchia nên khi thấy pháo được bán ở đây công khai và rẻ nên nảy sinh ý định mua pháo rồi đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Sau khi mua pháo bi với giá 3 triệu đồng, Nga cất giấu trong bao tải hành lý, áo quần rồi lên xe trong vai người buôn bán ở Campuchia về quê ăn Tết. Bằng cách cất giấu tinh vi, Nga đưa trót lọt số pháo trên về nơi cư trú của mình. Không chỉ móc nối với Lý, Nga còn nói cho con của mình biết để con tìm “mối hàng” cho mình. Theo đó, ngoài việc bán pháo cho các đối tượng khác, Nga còn trích “hoa hồng” cho Lý với một bì pháo Lý sẽ được hưởng chênh lệch 30-50 ngàn đồng. Không chỉ giúp sức cho Nga, Lý còn lên các trang mạng xã hội tìm nguồn mua pháo về bán cho Linh nhằm kiếm lời. Cũng qua đấu tranh, Nga khai còn bán pháo trái phép cho Nguyễn Minh Thành Đạt (1995, trú tại thôn 2, xã Tân Sơn, TP Pleiku). Khi Đạt đang tìm cách bán lại pháo cho các đối tượng khác trên địa bàn H. Chư Sê để kiếm lời thì bị CAH Chư Sê phát hiện và bắt quả tang. Hiện CAP Yên Thế đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nga, Lý, Linh và Hiếu.

Tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, từ đầu tháng 12-2016, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt, tăng cường kiểm soát các loại phương tiện qua khu vực cửa khẩu và tuần tra tại dọc tuyến biên giới. Từ đó, phát hiện nhiều vụ việc, thu giữ hàng chục kg pháo nổ các loại.

2 đối tượng người Campuchia bị BĐBP Gia Lai phát hiện, bắt giữ.

Mới đây, 16 giờ 40 ngày 15-1, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Gia Lai phối hợp với ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phát hiện, bắt giữ Pui Seh (2003), Pui Kol (2001, cùng trú làng Pó Lớn, xã Pó Nhầy, H. Ozadav, tỉnh Rattanakiri, Campuchia) đang có hành vi vận chuyển pháo nổ từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, thu giữ 9,2kg pháo nổ. Bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số pháo trên vào Việt Nam để bán kiếm lời. Hiện ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 8 và 11-1, lực lượng BĐBP tỉnh Gia Lai cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 vụ với 2 đối tượng người Việt Nam đang vận chuyển 41,1kg pháo nổ các loại từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_161037_pha-o-la-u-vuo-t-bien.aspx