Pháo lậu được cất giấu tinh vi dưới gầm xe tải biển số nước ngoài

Toàn bộ số pháo được cất dấu dưới ngăn bí mật của xe tải biển số nước ngoài 'đổ bộ' về nước tiêu thụ

Mới đây, theo VnExpress, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng liên ngành bắt Nguyễn Thức Cường (30 tuổi) và Nguyễn Đình Thắng (37 tuổi), cùng trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Tài xế chỉ chỗ giấu pháo dưới ngăn bí mật ở gầm xe cho nhà chức trách.

Khoảng 18h ngày 20/1, trong lúc làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), tổ công tác phát hiện xe tải biển Lào đang chuẩn bị đi qua khu vực biên giới vào nội địa, có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu kiểm tra.

Khám xét xe, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm và đuôi xe có một ngăn tự chế, cao khoảng 15 cm. Bên trong có 20 thùng carton đựng nhiều hộp pháo xuất xứ từ Trung Quốc, tổng trọng lượng 300 kg.

Tổng số pháo được tịch thu là 300 kg.

Cường và Thắng khai được một người Việt thuê chở số pháo trên từ Lào qua khu vực biên giới. Để qua mặt nhà chức trách, bộ đôi đã chế một ngăn bí mật dưới gầm xe, chia nhỏ số pháo rồi chất một số thùng carton đựng lương thực ở phía trên để ngụy trang.

Trước đó, báo Giao thông đưa tin, sáng 7/1, Tổ tuần tra CSGT Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Hai đối tượng vận chuyển hơn 1 tạ pháo trên xe gắn máy đã bị Công an huyện Tuyên Hóa bắt giữ

Tại đây, Tổ tuần tra phát hiện Đinh Thanh Chương (31 tuổi, trú trại xã Trung Hóa) và Đinh Tiến Dũng (21 tuổi, trú tại xã Hóa Tiến) đang điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe máy có 62 hộp pháo, loại hộp 36 viên, tổng trọng lượng 115kg. Lực lượng đã tiến hành lập biên bản bắt giữ cả 2 cùng số tang vật trên.

Chương và đồng bọn, khai nhận đang vận chuyển số pháo trên từ Minh Hóa ra Hà Tĩnh cho một người ở Hà Tĩnh.

Lương Lan (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/phao-lau-duoc-cat-giau-tinh-vi-duoi-gam-xe-tai-bien-so-nuoc-ngoai-122481/