Pháo hoa Đà Nẵng: Đội Trung Quốc-Anh 'đấu pháo' dưới mưa dầm dề

Đêm thứ 3 DIFF 2017 diễn ra dưới màn mưa đã ảnh hưởng đến sự thưởng thức của người dân.

Khán giả đội mưa xem đội pháo hoa Trung Quốc trình diễn. Ảnh: Tấn Việt

Khán giả đội mưa xem đội pháo hoa Trung Quốc trình diễn. Ảnh: Tấn Việt

2.000 quả pháo, 5 chương và mỗi chương gắn với 1 bài hát trong bộ phim đưa khán giả vào những cung bậc cảm xúc khác nhau của đại tiệc âm thanh- ánh sáng. Đến với DIFF 2017, đội Trung Quốc trình diễn màn pháo hoa tái hiện câu chuyện tình lãng mạn dựa trên bộ phim nổi tiếng Titanic.

Điểm ấn tượng là những màn pháo tầm cao, trung đa sắc màu ứng biến, màn pháo chùm hay bay lượn dưới nước.

Trở lại với DIFF 2017, đội pháo hoa LiuYang Dancing Fireworks đến từ Trung Quốc chính là nhà vô địch của Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên năm 2008 và là Á quân năm 2012.

Thành lập năm 1995, Công ty đã từng tham gia trình diễn pháo hoa tại nhiều sự kiện lớn, trong đó có Lễ Khai mạc và Bế mạc Olympics Bắc Kinh 2008 và Lễ Khai mạc World Expo Thượng Hải 2010 (Trung Quốc).

Tuy nhiên điểm bất lợi là thời tiếT đêm thứ 3 DIFF 2017 diễn ra dưới màn mưa dầm dề khiến tầm quan sát, thưởng thức của người dân ảnh hưởng nhiều. Mưa khiến khói thêm quện, không được thổi bay khỏi tầm pháo hoa che lấp không gian cho những màn pháo hoa biểu diễn.

Hàng chục nghìn khán giả có mặt trên khán đài và các khán giả tập trung ven 2 bờ sông Hàn hụt hẫng khi phần thi được chờ đợi nhất của đội Trung Quốc ảnh hưởng bởi mưa, khói. Thậm chí giữa phần bắn của đội Trung Quốc, một số khán giả đã bỏ về.

Khán giả đội mưa xem pháo hoa nhưng khói dày đặc cùng màn mưa khiến tầm quan sát hạn chế. Ảnh: Tấn Việt

Khói dày đặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần thi của đội Trung Quốc. Ảnh: Tấn Việt

Ngay sau Trung Quốc, đội pháo hoa đến từ nước Anh bắt đầu phần trình diễn của mình. Trời Đà Nẵng vẫn mưa không ngớt.

Đội pháo hoa đến từ nước Anh tiếp nối phần trình diễn trong đêm Kim bằng những màn pháo dạo đầu cực kỳ ấn tượng. Với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháo hoa, đội Anh thể hiện chủ đề Tỏa sáng Ngũ hành sơn bằng màn trình kết hợp hài hòa yếu tố âm nhạc, ánh sáng và kỹ thuật bắn pháo hoa.

Ông Mark Kensall - đội trưởng đội pháo hoa Anh Quốc chia sẻ trước phần thi: “Chúng tôi sẽ kết hợp giữa nhiều thể loại âm nhạc như: Rocks, pop, nhạc cổ điển, nhạc hiện đại… để cống hiến một đêm pháo hoa nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả”.

Háo hức là vậy, nhưng cũng như đội Trung Quốc, đội Anh không thể có phần thi hoàn hảo khi khói vẫn dày đặc hắt thẳng sang khán đài đối diện.Chị Anh Thy, du khách đến từ Hà Nội nuối tiếc: “Trung Quốc và Anh là 2 đội mạnh. Thực tế phần pháo hoa của họ rất ấn tượng, có thể nói là đặc sắc nhất từ đầu lễ hội đến giờ. Tiếc là trời mưa đã phá hỏng điều đó”.

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phao-hoa-da-nang-doi-trung-quoc-anh-dau-phao-duoi-mua-dam-de-d210640.html