Pháo binh Nga hội thao, nổ súng đinh tai nhức óc

Không chỉ có lực lượng pháo binh Nga, các lực lượng bộ binh, phòng không bảo vệ trận địa pháo cũng được tham gia cuộc hội thao này.

Cuộc hội thao pháo binh Nga là một sự kiện thường niên quy mô lớn, với sự tham gia không chỉ của lực lượng pháo binh mà còn có sự góp mặt của cả những lực lượng bộ binh, phòng không có nhiệm vụ tháp tùng, bảo vệ các trận địa pháo. Ảnh: Pháo phòng không Zu-23-2 cỡ nòng 23 mm trình diễn khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. Nguồn ảnh: SN118.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Tornado-G của Nga tham gia cuộc diễn tập. Đây là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt thuộc vào hàng mới nhất của Nga, được đưa vào sử dụng trong biên chế chính thức của lực lượng này từ năm 2012 tới nay. Nguồn ảnh: SN118.

Pháo lựu D-30 tham gia cuộc hội thao. Đây là khẩu pháo lựu được ra đời từ năm 1963 và vẫn tiếp tục được Nga cùng nhiều nước khác trên thế giới sử dụng đến tận ngày nay. Có cỡ nòng 122 mm, khẩu pháo nặng 3,2 tấn này có tầm bắn tối đa len tới 21,9 km khi sử dụng đạn tăng tầm. Nguồn ảnh: SN118.

Lực lượng bộ binh cùng súng phóng lựu RPG-9 tham gia hội thi. Các trận địa bộ binh, trận địa phòng không vòng ngoài luôn là một bộ phận không thể thiếu để đảm bảo sự an toàn cho những trận địa pháo vì trong thực chiến, các trận địa pháo luôn là một mục tiêu cực kỳ quan trọng, có giá trị rất lớn và có nguy cơ bị tiêu diệt đầu tiên. Nguồn ảnh: SN118.

Binh lính bộ binh với màn thử thách tháo lắp súng. Những người lính Nga luôn được huấn luyện rất tốt, họ thậm chí còn có thể tháo lắp súng hoàn toàn bằng cảm giác mà không cần nhìn, đây là kết quả của việc tập luyện tháo lắp súng trong đêm tối liên tục hàng năm trời. Nguồn ảnh: SN118.

Các đơn vị vận tải, hậu cần cũng là một phần không thể thiếu của mỗi đơn vị pháo binh. Một trận địa pháo với hàng trăm khẩu đại bác có thể tiêu tốn hàng vạn quả đạn chỉ trong một ngày, vậy nên các lực lượng vận tải phải đảm bảo được về mặt hậu cần, mang được đạn dược, thiết bị thay thế, lương thực và nhu yếu phẩm cá nhân tới trận địa pháo với tốc độ nhanh nhất có thể. Nguồn ảnh: SN118.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G được triển khai. Loại pháo phản lục phóng loạt này có tổng cộng 4x10 ống phóng, tầm bắn tối đa lên tới 40 km. Theo các thông số kỹ thuật được phía Nga công bố, tổ hợp này có thể phóng hết 40 quả pháo cỡ 122 mm chỉ trong vòng 20 giây và sẽ tốn khoảng 7 phút để nạp đạn lại, sẵn sàng cho loạt bắn tiếp theo. Nguồn ảnh: SN118.

Các đơn vị nhận phần thưởng sau khi kết thúc hội thi. Mặc dù là một cuộc thi mang tính cục bộ, chỉ giới hạn cho các lực lượng pháo binh và hậu cần của Nga, tuy nhiên đây được coi là một cuộc hội thao có tính thực binh rất cao, giúp binh lính các đơn vị pháo binh Nga được cọ sát, học tập lẫn nhau. Nguồn ảnh: SN118.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/anh-phao-binh-nga-hoi-thao-no-sung-dinh-tai-nhuc-oc-890315.html