Phản ứng về chính sách của Tổng thống Moon Jae-in với Triều Tiên

Đảng Hàn Quốc Tự do đối lập phê phán Tổng thống Moon Jae-in cố bám giữ chính sách đối thoại với Triều Tiên, cáo buộc rằng nhà lãnh đạo này đang 'đi theo con đường khác' với cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: AP)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: AP)

Theo hãng thông tấn Yonhap, đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính theo đường lối bảo thủ tại Hàn Quốc ngày 22/9 đã lên tiếng phê phán Tổng thống Moon Jae-in cố bám giữ chính sách đối thoại với Triều Tiên, cáo buộc rằng nhà lãnh đạo này đang “đi theo con đường khác” với cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo của đảng trên, ông Chung Woo-taik đưa ra lời phê phán trên chỉ vài giờ sau khi ông Moon trình bày bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó nhắc lại lập trường sử dụng cả đối thoại và biện pháp trừng phạt để đối phó với Bình Nhưỡng trong khi các nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản nhấn mạnh lập trường cứng rắn.

Trong khi đó, đảng Bareun cũng theo đường lối bảo thủ thì cho rằng bài phát biểu của ông Moon là khó hiểu và nhấn mạnh rằng rất khó có thể làm giảm quyết tâm của Triều Tiên về việc trang bị vũ khí hạt nhân trong khi Hàn Quốc chỉ tìm kiếm thương lượng chính trị và loại trừ yếu tố quân sự.

Về phần mình, đảng Dân chủ cầm quyền cho rằng bài phát biểu trên đã mở ra cơ hội để Bán đảo Triều Tiên tiến gần hơn tới hòa bình và đánh giá cao việc ông Moon kêu gọi Liên hợp quốc đóng vai trò lớn hơn trong nỗ lực đảm bảo hòa bình trong khu vực./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phan-ung-ve-chinh-sach-cua-tong-thong-moon-jaein-voi-trieu-tien/467434.vnp