PHÂN TÍCH chuyển nhượng: Mua Lemar, Arsenal có bao nhiêu cơ hội?

Nhiều nguồn tin của báo chí Anh khẳng định, Arsenal "có rất ít" cơ hội trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Pháp, Thomas Lemar.

Arsenal và Arsene Wenger coi Thomas Lemar là mục tiêu số 1 bổ sung hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Điều đó là chắc chắn. Hầu hết các nguồn tin uy tín của báo chí Anh đều khẳng định điều này. Nhưng CLB thành London đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh AS Monaco đã bán quá nhiều cầu thủ.

Theo các thông tin mới nhất từ báo chí Anh, Arsenal đang tỏ ra "tuyệt vọng" trong việc chiêu mộ cầu thủ nhiều tiềm năng này. Arsenal được đã nâng giá 45 triệu euro (40 triệu bảng) cho mục tiêu Thomas Lemar, sau lời đề nghị ban đầu trị giá 40 triệu euro nhanh chóng bị CLB nước Pháp từ chối.

Theo nhiều thông tin, BLĐ Monaco thậm chí còn "không hồi đáp" trước đề nghị mới này. AS Monaco, sau sự ra đi của nhiều trụ cột, không muốn mất thêm người. BLĐ Monaco khá cứng rắn trong thương vụ này. Năm 2015, Monaco mua Lemar từ Caen với giá chỉ 3 triệu bảng.

Vadim Vasilyev, phó chủ tịch Monaco trong một bài phát biểu mới nhất với truyền thông hôm qua (16/07), tuyên bố: "Sau sự ra đi của Tiemoue Bakayoko, tối đa sẽ chỉ có 1 hoặc 2 sự ra đi nữa." Vấn đề với Arsenal và việc Manchester City có thể hoàn tất vụ Benjamin Mendy, nếu chấp nhận nâng giá lên nữa.

Còn Arsenal? Họ có thể phải mất thêm vài chục triệu bảng nữa để có thể thuyết phục đối tác bán cầu thủ. Với số tiền lớn từ hai trụ cột Bernardo Silva và Tiemoúe Bakayoko, CLB xứ Công quốc chẳng việc gì phải vội vàng. Nếu bán nốt Mendy, họ gần như sẽ bít cửa đi của Fabinho lẫn Lemar.

Thomas Lemar, 21 tuổi, là nhân tố không thể thiếu trong đội hình AS Monaco trong hai mùa giải vừa qua. Riêng mùa này anh chơi tổng cộng 55 trận cho CLB Công quốc, ghi 14 bàn và có 17 kiến tạo, con số vô cùng ấn tượng với một cái tên trẻ, sinh năm 1995.

Cầu thủ cũng có thể chơi ở cánh hoặc trung tâm hàng tiền vệ, có thể là sự thay thế cho Santi Cazorla hoặc Alexis Sanchez. Cầu thủ của Leicester City, Riyad Mahrez là mục tiêu thay thế.

Xem tài năng của Thomas Lemar:

Trong một cuộc nói chuyện với cổ động viên tại Sydney (Australia), Ivan Gazidis, giám đốc điều hành của Arsenal đã thừa nhận đang làm tất cả những gì có thể để đưa tiền vệ Thomas Lemar về Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. "Hãy tin tôi, CLB đang nỗ lực hết sức để có cậu ta."

Lemar cũng là một trong 4 cái tên nằm trong điệp vụ Nice của Arsene Wenger. Alexandre Lacazette đã đến, Kyllian Mbappe thì quá khó, nhưng Lemar và Mahrez (dự phòng) thì vẫn còn cơ hội.

Cơ hội duy nhất cho Arsenal là cá nhân cầu thủ. Lemar lúc này vẫn còn 3 năm hợp đồng với CLB Công quốc và dĩ nhiên sẽ không làm mọi giá để đòi ra đi. Dù vậy, theo các thông tin, anh rất háo hức trước cảnh đến Arsenal và được làm việc với Wenger.

Cầu thủ đã có mặt ở Pháp từ tháng trước, và gần như đã chốt các điều khoản cá nhân với Arsenal (hợp đồng 5 năm, lương 100.000 bảng/tuần, gấp 3 lần mức đang nhận tại Monaco).

NT - Thể Thao Việt Nam | 21:19 17/07/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/phan-tich-chuyen-nhuong-mua-lemar-arsenal-co-bao-nhieu-co-hoi-d402591.html