Phẫn nộ trai hèn đánh phụ nữ sau va chạm giao thông

Hình ảnh một người đàn ông ra tay đánh phụ nữ ngay giữa đường đông người vì va chạm giao thông khiến người đi đường không khỏi bức xúc.

Trai hèn đánh phụ nữ sau khi va chạm giao thông

Hình ảnh nam thanh niên đánh cô gái bằng mũ bảo hiểm khiến dư luận phẫn nộ

Ngày 27/6, clip thanh niên dùng mũ bảo hiểm hành hung cô gái ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy thanh niên chặn xe máy trước đầu ô tô và hùng hổ lao về phía cô gái.

Dù có người can ngăn, anh ta vẫn sấn đến và dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu cô gái. Lúc này, người đàn ông vẫn ngồi ở ghế lái của ô tô trong khi nữ nạn nhân đi bộ vào lề đường, dùng điện thoại gọi điện cho ai đó.

Anh Công Nguyễn - người chứng kiến sự việc kể rằng thời điểm anh có mặt, nam thanh niên chặn xe máy trước đầu ô tô và hùng hổ lao về phía cô gái.

Sự việc đã gây náo loạn ở khu vực và nhiều người không đồng tình với hành động của nam thanh niên.

"Tôi thấy cô gái không có hành vi gì quá mà nam thanh niên vẫn lao tới đánh" - nhân chứng nói và cho biết, sau đó anh này còn định tới ăn thua với tài xế ngồi trong ô tô nhưng người phụ nữ đi cùng đã can ngăn.

Khi lực lượng chức năng tới hiện trường thì nam thanh niên đi xe máy đã rời đi. Hiện công an đang truy tìm người này.

Theo một cán bộ điều tra, người lái ô tô và cô gái bất ngờ trước việc cô gái bị tấn công. Họ cũng không biết chuyện có va chạm giao thông với người thanh niên kia.

Hai thanh niên đánh người nước ngoài và phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ

Trước đó, ngày 24/6, sau va chạm giao thông, hai thanh niên xăm trổ lao vào đánh một phụ nữ và người đàn ông ngoại quốc đến chảy máu mũi, mặc cho nhiều người đi đường can ngăn. Sự việc xảy ra trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo nội dung clip, người đàn ông ngoại quốc đội mũ bảo hiểm và một thanh niên mặc áo phông màu xanh lao vào đánh nhau. Lúc này, trên mặt người đàn ông ngoại quốc đã chảy máu.

Ngay sau đó, một thanh niên người Việt khác đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo kính đen chạy đến “tiếp sức” cho thanh niên mặc áo phông xanh.

Dù nhiều người đi đường đã can ngăn hai thanh niên Việt Nam, trong khi một cô gái mặc váy vàng cố đẩy người đàn ông ngoại quốc ra để hai bên không tiếp tục xô xát.

Tuy nhiên, hai thanh niên người Việt vẫn không dừng lại mà tiếp tục cầm gạch lao về phía người đàn ông ngoại quốc. Thậm chí, một người còn có hành động đánh vào đầu cô gái áo vàng. Sự việc chỉ dừng lại khi công an có mặt.

Nam thanh niên và người phụ nữ bị đánh trong vụ va chạm

Cách đây 3 năm, cư dân mạng đang lan truyền và vô cùng bức xúc về hình ảnh một nam thanh niên đánh một phụ nữ lớn tuổi khi va chạm giao thông.

Cụ thể vụ tai nạn xảy ra tại nút giao thông ngã tư đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong, quận Hải An (Hải Phòng). Nạn nhân là bà Lưu Thị Hồng (51 tuổi), thường trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An; đối tượng gây tai nạn và hành hung bà Hồng là Phạm Phú Dân (18 tuổi) trú tại khu dân cư Phú Xá, cùng phường với nạn nhân.

Theo người dân chứng kiến vụ việc kể lại, thanh niên tên Dân, đầu trần điều khiển xe máy BKS: 15B1-584.07 không gương chạy theo hướng từ cầu vượt Đông Hải trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm về BigC Hải Phòng đã va chạm với bà Hồng đi xe đạp cùng chiều.

Hậu quả bà Hồng bị kéo đi vài mét, ngã xuống đường. Thay vì việc đỡ nạn nhân dậy đưa đi cấp cứu, Dân luôn mồm văng tục chửi bậy, đe dọa và đấm thẳng vào đầu nạn nhận, khiến chị Hồng phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều người chứng kiến vô cùng bức xúc. Cư dân mạng "ném đá" dữ dội hành vi của thanh niên trên.

Hiện trường vụ việc

Cũng trong năm 2014, một nam thanh niên cũng đánh một nữ sinh khi va chạm giao thông gây bức xúc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 4/4 trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường An Phú, quận 2, TP.HCM). Những người chứng kiến kể lại vào thời điểm trên một cô gái (đang là sinh viên) điều khiển xe máy từ Sài Gòn về khu đại học Quốc gia Thủ Đức. Khi đến nút giao Cát Lái (phường An Phú, quận 2) phát hiện bánh xe sau thủng lốp nên cô gái tấp vội vào lề.

Cùng lúc này, một người đàn ông (khoảng hơn 30 tuổi) chạy xe máy phía sau cô gái với tốc độ nhanh đã bất ngờ không kịp xử lý khiến xe lao vào đầu dải phân cách giữa đường. Rất may người này chỉ bị xay xát, riêng chiếc xe bị hư hỏng.

Ngay khi xảy ra vụ việc, người đàn ông lao đến đòi bồi thường vì cho rằng cô gái chạy ẩu khiến mình gặp nạn mặc cho nữ sinh viên phân bua xe mình gặp sự cố.

Không kiềm chế cơn nóng, người đàn ông xông đến hành hung, vặn cổ tay khi cô gái đẩy xe đi khiến nạn nhân kêu la trong đau đớn. Rất đông người đi đường chứng kiến sự việc thấy bất bình đã can thiệp nhưng người đàn ông vẫn chặn đầu xe quyết buộc cô gái phải bồi thường.

Quá xấu hổ vì những hành động của trai hèn

Những vụ việc kể trên đã gây ra nhiều sự phẫn nộ của dư luận về hành động thô bạo đối với người phụ nữ. Còn nhớ, cách đây hơn 1 năm, vụ việc người đàn ông hành hung phụ nữ ở sân bay sau đó đã phải nhận sự trừng phạt đích đáng. Ngày hôm qua, vụ việc hai thanh niên đánh người nước ngoài và phụ nữ đã được công an vào cuộc điều tra làm rõ. Nhưng như thế vẫn chưa thể đủ để răn đe những gã đàn ông hèn mạt.

Lâu nay, chúng ta luôn trông chờ vào sự xử lí của pháp luật và mong muốn những vụ việc như vậy phải được xử lí nghiêm. Song, điều này không đủ sức răn đe do hình phạt không đủ nặng vì hậu quả nhìn thấy được - sự tổn thương thể xác - chỉ là một phần nhỏ còn tổn thương tinh thần là không thể nào đo đếm được.

Cộng đồng hay dư luận xã hội không chỉ lên án thôi mà phải tỏ thái độ tẩy chay, cô lập đối với những người đàn ông có những hành động thô bạo, vũ phu đối với phụ nữ. Phải coi đó không chỉ là hành động vi phạm pháp luật mà còn là hành động xấu, làm mất mặt hình tượng đàn ông. Phải coi đó là một hành động không thể nào chấp nhận được để răn đe những người đàn ông khác đang nhăm nhe muốn thô bạo với chị em.

Và điều quan trọng nhất chính là người trong cuộc - bản thân người phụ nữ - bởi hơn ai hết họ phải thương và cứu lấy chính mình trước khi mong được người khác hay xã hội quan tâm.

Những người phụ nữ đừng nhẫn nhịn và thỏa hiệp và dung túng cho cái xấu mà trước hết hãy bảo vệ chính bản thân mình trước đã. Làm được như vậy, nghĩa là chúng ta cũng đang bảo vệ những người đàn ông ngoài xã hội và trong gia đình không đi quá xa trong cách hành xử đối với mình.

K.N (th)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/phan-no-trai-hen-danh-phu-nu-sau-va-cham-giao-thong-20170628100139069.htm