Phẫn nộ: Tái chế thẻ cào điện thoại đã qua sử dụng để đánh tráo, lừa đảo

Đoạn clip ghi lại cảnh những chiếc thẻ điện thoại đã qua sử dụng được các đối tượng tái chế một cách tinh vi với mục đích lừa đảo đang được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

Theo đó, những chiếc thẻ cào Viettel đã qua sử dụng được dán một lớp băng dính được in những hoa văn theo mệnh giá giống hệt của nhà cung cấp dịch vụ che lên phần mã cào.

Các đối tượng lừa đảo chuẩn bị những chiếc thẻ được tái chế này trước đó, rồi đem đến các đại lý bán thẻ điện thoại mua thẻ chưa sử dụng rồi quay lại đổi, đánh tráo những chiếc thẻ thật.

Clip: Thẻ cào đã qua sử dụng được tái chế tinh vi. (Nguồn: Facebook).

Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi và rất khó có thể phát hiện bằng mắt thường vì thế các chủ đại lý bán thẻ điện thoại cần hết sức cảnh giác khi có khách hàng trả lại thẻ.

Những chiếc thẻ cào Viettel đã qua sử dụng được dán một lớp băng dính được in những hoa văn theo mệnh giá giống hệt của nhà sản xuất che lên phần mã cào.

Những chiếc thẻ cào Viettel đã qua sử dụng được dán một lớp băng dính được in những hoa văn theo mệnh giá giống hệt của nhà sản xuất che lên phần mã cào.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm bình luận của cộng đồng mạng.

Facebook Nguyễn Khôi Nguyên bình luận: "Những kẻ lừa đảo cần phải trừng trị thật nghiêm".

"Bây giờ bọn lừa đảo dùng mọi cách để lừa người khác, mọi người cần hết sức cẩn thận. Xã hội cần phải xử lý mạnh tay những trường hợp lừa đảo", bạn Vũ Trang chia sẻ.

Thành Lâm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/phan-no-tai-che-the-cao-dien-thoai-da-qua-su-dung-de-danh-trao-lua-dao-d25334.html